Khởi tố hai mẹ con cho vay lãi nặng rồi bắt giữ con nợ

0:00 / 0:00
0:00
Bà Trần Thị Nga bị khởi tố vì có hành vi cho vay nặng lãi với lãi suất “cắt cổ”. Ảnh: (CA)
Bà Trần Thị Nga bị khởi tố vì có hành vi cho vay nặng lãi với lãi suất “cắt cổ”. Ảnh: (CA)
TPO - Mẹ cho vay nặng lãi với lãi suất đến 1.460%/năm, con gái ruột sử dụng ô tô bắt giữ, khống chế, đe dọa khi con nợ không có tiền trả.

Ngày 9/12, Công an huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã khởi tố đối tượng Trần Thị Nga (64 tuổi, trú thôn Trường An, xã Ba Động, huyện Ba Tơ) về hành vi cho vay nặng lãi.

Theo hồ sơ vụ việc, do cần tiền, một số người dân đã tìm đến bà Trần Thị Nga để vay tiền lãi suất cao. Tổng số tiền bà Nga đã cho người khác vay lãi nặng hơn 11 tỷ đồng, với mức lãi suất mỗi khoản vay từ 706% -1.460%/năm, qua đó thu lợi bất chính hơn 2,4 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ việc này, một nữ giáo viên trên địa bàn huyện Ba Tơ do nợ trên 6 tỷ đồng tiền vay, nhưng không có tiền trả đã bị con gái ruột bà Nga là bà Tăng Hà Dung (36 tuổi), nhân viên Trạm Y tế xã Ba Động, sử dụng ô tô bắt giữ, khống chế, đe dọa viết giấy nợ.

Trước đó, vào ngày 5/12, Công an huyện Ba Tơ đã khởi tố đối tượng Tăng Hà Dung (36 tuổi, trú thôn Trường An, xã Ba Động, huyện Ba Tơ) về hành vi bắt giữ người trái phép để đòi nợ.

Khởi tố hai mẹ con cho vay lãi nặng rồi bắt giữ con nợ ảnh 1

Con gái ruột bà Nga là Tăng Hà Dung đã bị khởi tố về hành vi bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ. Ảnh: (CA)

Theo đó, chị Phạm Thị C. (29 tuổi, trú xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ), là giáo viên một trường học trên địa bàn huyện Ba Tơ có vay tiền của Dung với lãi suất cao.

Do không có khả năng trả nợ nên lâu nay chị C. thường tránh né các đối tượng đòi nợ trong đó có Dung.

Sau khi phát hiện chị C., đối tượng Dung đi xe ô tô đến khống chế, đe dọa chị C. viết giấy nợ và đưa lên ô tô chở đi đến nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nhằm gây áp lực để ép chị C. nhận nợ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Ba Tơ kịp thời giải cứu nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Ba Tơ tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG