Cá độ World Cup kéo theo hệ lụy lừa đảo và vay nặng lãi, người trẻ cần tránh xa

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nạn cá độ bóng đá cũng “nóng” không kém các khán đài Qatar, khi ngày càng có nhiều sinh viên vướng vào nợ nần vì đặt cược, thậm chí tham gia, hỗ trợ đường dây cá độ. Những hành vi này ngoài tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến người chơi thì còn kéo theo nhiều hệ lụy xã hội như lừa đảo, cho vay nặng lãi, gia tăng tỉ lệ tội phạm...

N. T. D. là tân sinh viên vừa bước chân lên Hà Nội. Trong một lần qua nhà bạn xem bóng đá, bị cả hội nhóm rủ rê, D. đã dồn hết tiền ăn trong tháng vào chơi và mất hết: “Hôm ấy, bạn rủ qua nhà trọ xem bóng đá, thấy vui nên mình đi. Khi vào trong, mình gặp thêm một nhóm, toàn người lạ và tất cả mọi người đều cá độ bóng đá. Mình chưa tham gia bao giờ nhưng được bạn giải thích và nghe nói lãi 1 ăn 9, thấy ham nên đã xuống tiền. Giờ mất hết, mình không biết sống sao trong tháng này. Mình rất hối hận!”. N. T. D nói thêm, trong phòng có một người đứng ra nhận tiền và đặt cược hộ mọi người, tâm lý đám đông và máu “đỏ đen” đã làm D. không giữ được mình và nhận cái kết đắng.

Trên không gian mạng, không khó để tìm kiếm hay truy cập vào các trang web, hội nhóm cá độ, “soi kèo” với số lượng người tham gia từ vài chục nghìn đến hàng trăm nghìn người.

Cá độ World Cup kéo theo hệ lụy lừa đảo và vay nặng lãi, người trẻ cần tránh xa ảnh 1
Các hội, nhóm về cá độ thu hút đông đảo người tham gia.

Ngay cả khi bạn là người chưa biết gì về cá độ thì chỉ cần ngỏ ý trong một nhóm bất kỳ là lập tức nhiều “môi giới” nhắn tin nhiệt tình hướng dẫn. Rất nhiều đối tượng đã chủ động tiếp cận, mời gọi, lôi kéo người chơi vào các nhóm trên Telegram, Zalo và đó mới thực sự là nơi diễn ra sôi nổi các hoạt động đặt cược.

Cá độ World Cup kéo theo hệ lụy lừa đảo và vay nặng lãi, người trẻ cần tránh xa ảnh 2
“Chốt kèo” trên Telegram - nền tảng rất khó quản lý, bởi người chơi không phải tiết lộ danh tính.

Mặt khác, có những nhóm hoạt động theo hình thức đa cấp, một người đại diện nhận tiền đặt cược hộ nhiều người khác để ăn tiền chênh lệch, hoa hồng. Cứ thế, những người này tạo thành một đường dây, gây khó khăn trong công tác điều tra của cơ quan công an. Do tiền hoa hồng cao nên không ít người trẻ, sinh viên đứng ra nhận giao dịch chuyển tiền cá độ.

C. M. A. từng là trung gian nhận giao dịch cá độ. Đang là sinh viên, được một người quen giới thiệu công việc nhẹ nhàng “chuyển tiền qua lại”, M. A. nhanh chóng nhận công việc và làm ngay. “Khi làm rồi, mình mới biết là nhận tiền hộ những người cá độ bóng đá, công việc hằng ngày là thông báo trận, tỷ lệ cược và nhận kèo, nhận tiền của người chơi rồi gửi về bên trên, cược càng lớn hoa hồng càng nhiều”. Khi biết mình nằm trong đường dây móc nối cá độ bóng đá và nhận ra hành vi vi phạm pháp luật, C. M. A. đã dừng việc. Cậu chia sẻ thêm rằng, có rất nhiều bạn đang làm cái việc giống như mình, có thể có những bạn cũng biết là vi phạm pháp luật nhưng vì hoa hồng cao nên vẫn làm.

Hệ lụy lừa đảo, vay nặng lãi

Cứ mỗi dịp có sự kiện thể thao lớn diễn ra, nhất là các giải bóng đá như Euro, World Cup, số người tham gia cá độ tăng, cũng chính là lúc các loại tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng hoành hành. Tiếp cận với một số tài khoản trong các hội nhóm cá độ, nhóm PV ghi nhận nhiều trường hợp bị lừa đảo bởi các web cá độ.

Cá độ World Cup kéo theo hệ lụy lừa đảo và vay nặng lãi, người trẻ cần tránh xa ảnh 3
Nạp tiền nhưng không thể rút, các “dân chơi” bất lực khi bị lừa.

Một nạn nhân chia sẻ: “Mình nạp tiền vào trang web ...x8, thua thì mất hết còn thắng thì nó thông báo vi phạm, rồi khoá tài khoản, mình mất khá nhiều. Một trang khác mình thấy trang bị sập nên sợ, truy cập vào rút tiền cũng bị khoá tài khoản luôn”. Rơi vào những trường hợp này, đa phần nạn nhân đành bất lực, bởi họ - những người tham gia cá độ cũng đã vi phạm pháp luật, do đó họ có tâm lý “sợ và ngại” đi tố cáo những trường hợp này. Lợi dụng sự thiếu cảnh giác, đánh vào lòng tham của người chơi “đỏ đen”, nhiều kẻ gian đã tạo dựng những trang web có giao diện cá độ bóng đá nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với những chiêu trò như: nạp được không rút được, yêu cầu đăng nhập tài khoản ngân hàng, tài khoản Facebook, Google… Còn với hình thức chuyển tiền nhờ cá độ, nếu đối tượng cầm tiền “ôm tiền bỏ chạy” thì những người chơi cũng sẽ vô cùng khó khăn để giải được bài toán lấy lại được tiền.

Bên cạnh đó, các đối tượng tham gia cá độ thua cược, thiếu tiền chính là miếng mồi ngon của những kẻ cho vay nặng lãi. “Giải ngân nhanh sau 10 phút, thủ tục đơn giản, chỉ cần CCCD” – lời mời gọi vay tiền rải rác khắp các hội, nhóm. Và thế là không ít người nhắm mắt làm liều với tâm lý “gỡ gạc”. N. H. A. (người bị các đối tượng đòi nợ làm phiền) chia sẻ: “Bạn cùng lớp chơi cá độ bóng đá thua nên vay nặng lãi trên các ứng dụng vay tiền. Bạn ấy cung cấp số của mình, một số bạn cùng lớp và cả số của giảng viên cho app. Sau đó, do không trả được nên những kẻ đòi nợ thuê gọi điện làm phiền, thậm chí chửi bới, đe doạ mình và những người bạn ấy cho số tham chiếu. Giờ bạn ấy đã nghỉ học”.

Cá độ World Cup kéo theo hệ lụy lừa đảo và vay nặng lãi, người trẻ cần tránh xa ảnh 4
Các đối tượng mời chào tham gia và hướng dẫn nhiệt tình hòng dụ người chơi vào tròng.

Hậu quả, nguy cơ rõ ràng trước mắt, thế nhưng nhiều người vẫn tham gia chơi và thậm chí là tham gia đường dây cá độ. Cá biệt, nhiều người do thiếu hiểu biết mà tin vào những lời quảng cáo, cho rằng mình đang chơi hợp pháp.

Hành vi vi phạm pháp luật

Luật sư Dương Lê Ước An khẳng định: “Do cá độ bóng đá được thực hiện với mục đích được thua bằng tiền hoặc hiện vật mà không được cơ quan nhà nước cho phép. Như vậy, cá độ bóng đá cũng được xem là hành vi đánh bạc trái phép và bị xử lý theo quy định của pháp luật”. Theo đó, người tham gia cá độ có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Nhưng nếu, số tiền cá độ từ 5 triệu đồng trở lên hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp mà Bộ luật Hình sự quy định, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc, quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Nếu thực hiện hành vi cá độ bóng đá với số tiền từ 5 - dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị phạt hành chính hoặc kết án về hành vi liên quan đến cờ bạc, người cá độ sẽ bị phạt tù đến 3 năm. Trường hợp cá độ có tổ chức hoặc tiền cá độ từ 50 triệu đồng trở lên hoặc cá độ trực tuyến thông qua các trang cá độ online… người vi phạm còn có thể bị phạt đến 7 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội có thể bị phạt từ 10 – 50 triệu đồng theo khung hình phạt bổ sung.

Tuy nhiên, ở Việt Nam, vẫn tồn tại những hình thức cá cược hợp pháp. Căn cứ theo Nghị định 06/2017/NĐ-CP, đặt cược bóng đá quốc tế được công nhận là một trong những loại hình kinh doanh có điều kiện, không khuyến khích phát triển. Đặt cược bóng đá chỉ được coi là hợp pháp khi đáp ứng các yếu tố được quy định tại Nghị định.

Cá độ World Cup kéo theo hệ lụy lừa đảo và vay nặng lãi, người trẻ cần tránh xa ảnh 5
Luật sư Dương Lê Ước An khẳng định “người tham gia cá độ bóng đá qua mạng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội đánh đánh bạc”. (Ảnh: NVCC)

Theo đó, đối tượng đặt cược phải liên quan đến bóng đá quốc tế cụ thể là các trận đấu, giải thi đấu bóng đá được tổ chức bên ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc được các tổ chức quốc tế đứng ra tổ chức trong lãnh thổ Việt Nam. Người chơi phải đủ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, và không thuộc một trong các trường hợp bị cấm theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 06/2017/NĐ-CP. Mức đặt cược tối thiểu cho một lần đặt cược là 10.000 đồng (mười nghìn đồng) và tối đa mỗi người chơi trong một ngày cho từng sản phẩm đặt cược tại một doanh nghiệp kinh doanh đặt cược là 1.000.000 đồng (một triệu đồng).

Cũng theo Luật sư An: “Hành vi sử dụng Internet làm nền tảng cá độ cũng được coi là vi phạm pháp luật trong trường hợp: Mục đích của việc tham gia cá cược bóng nhằm mục đích để ăn thua về lợi ích hay hướng đến tiền bạc, vật chất, người chơi tham gia cá độ tại các địa chỉ, tổ chức không được nhà nước cấp phép theo quy định”. Hành vi cá độ được thực hiện tinh vi dưới nhiều hình thức như: trực tiếp thỏa thuận đặt cược không thông qua người tổ chức mà ăn thua bằng tiền giữa những người cùng xem trực tiếp một trận bóng, tham gia cá cược bằng tiền thông qua người môi giới… Trong đó phổ biến hơn cả là hình thức mở tài khoản trên các trang mạng cá cược trên Internet.

Trường hợp cá độ có tổ chức hoặc tiền cá độ từ 50 triệu đồng trở lên hoặc cá độ trực tuyến thông qua các trang cá độ online… người vi phạm còn có thể bị phạt đến 7 năm tù. Đối với những người làm chủ đường dây cá độ bóng đá qua mạng, những người viết ra trang web, nền tảng trực tuyến dùng cho việc cá độ bóng đá, những người làm “nhà cái” thì hành vi của họ được coi là hành vi “Tổ chức đánh bạc”. Đối với những người này thì hành vi của họ hầu hết đều cấu thành tội phạm bởi vì các trang web đánh bạc khi bị phát hiện thường có lượng người chơi rất lớn, lượng tiền đổ vào cũng không phải là ít. Tuy nhiên, theo quy định, tổng số tiền của những người chơi này trong cùng một lúc chỉ từ 5 triệu đồng trở lên đã cấu thành tội phạm. Tội tổ chức đánh bạc qua mạng cũng thuộc trường hợp tăng nặng khung hình phạt với tình tiết “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử”. Khung hình phạt cho tội này là phạt tù từ 5 đến 10 năm.

Nạn cá độ bóng đá ngày càng diễn biến phức tạp và mở rộng về quy mô, hình thức và đặc biệt kéo theo hàng loạt những tệ nạn lừa đảo, vay nặng lãi, tội phạm… Cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, chính bản thân những người trẻ cần nâng cao nhận thức, cảnh tỉnh trước những lời mời gọi, dụ dỗ để không trở thành nạn nhân trong câu chuyện “bóng đá”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.