Khởi tố đối tượng xả súng trong bệnh viện

Đối tượng Hưng và khẩu súng tại CQĐT.
Đối tượng Hưng và khẩu súng tại CQĐT.
TPO - Xảy ra mâu thuẫn với Hiếu, khiến nạn nhân phải nhập viện điều trị. Chưa dừng lại, Hưng cùng đồng bọn mang súng vào bệnh viện tìm Hiếu để dằn mặt. Không thấy Hiếu, Hưng nã đạn lên trần nhà khiến mọi người hoảng loạn.

Ngày 10/5, thông tin từ Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Cao Văn Hưng (trú xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu) về tội Gây rối trật tự công cộng và sử dụng súng trái phép.

Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin, vào chiều ngày 12/4, trong lúc dự đám cưới tại xã Diễn Yên (huyện Diễn Châu) nhóm của Cao Văn Hưng xảy ra mâu thuẫn với Phạm Trung Hiếu, trú tại xóm 16, xã Diễn Yên. Hiếu bị thương phải nhập viện điều trị tại bệnh viện đa khoa Phủ Diễn.

Tối cùng ngày, Cao Văn Hưng, Nguyễn Văn Đức và đồng bọn khác đã cầm súng tiểu liên K-50 và đạn đến khoa cấp cứu bệnh viên Phủ Diễn để tìm Hiếu. Không thấy Hiếu, Hưng đã dùng súng bắn 4 phát lên trần. Thấy súng nổ, những bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện và y bác sỹ ở khoa cấp cứu đã hoảng hốt, náo loạn.

Theo CQĐT, Cao Văn Hưng là đối tượng hình sự nguy hiểm, đã có 6 tiền án về tội gây thương tích và đánh bạc. Trước tính chất nnghiêm trọng của vụ việc, công an huyện Diễn Châu đã phát lệnh truy nã và lập chuyên án để truy bắt Hưng cùng đồng bọn.

Ngày 25/4, công an huyện Diễn Châu đã bắt giữ được Hưng khi đối tượng vừa từ Hà Nội trở về Diễn Châu. Ngày 2/5, công an Diễn Châu đã thu giữ được khẩu súng được xác định là tang vật.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.