Khởi tố đối tượng dùng súng cướp ngân hàng ở Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nguyễn Tấn Phát bị cơ quan chức năng khởi tố để điều tra về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Trước đó, Phát dùng súng cướp một ngân hàng ở Bình Dương.

Chiều 27/4, lãnh đạo VKSND Bình Dương cho biết, đơn vị này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Nguyễn Tấn Phát (26 tuổi, ngụ Bình Phước) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo điều tra, trưa 17/4, Phát mang theo súng, đi vào bên trong Phòng giao dịch ngân hàng Sacombank trên quốc lộ 13 (thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) đe dọa nhân viên để cướp tiền.

Phát hiện sự việc, lực lượng bảo vệ ngân hàng đã nhanh trí, đóng cửa ngân hàng và tìm cách bắt giữ kẻ cướp.

Khởi tố đối tượng dùng súng cướp ngân hàng ở Bình Dương ảnh 1

Nguyễn Tấn Phát khi bị bắt giữ tại ngân hàng

Nguyễn Tấn Phát đã nổ súng khiến một bảo vệ bị thương. Đối tượng Phát sau đó bị bảo vệ và khách hàng khống chế, bắt giữ. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 khẩu súng, 6 viên đạn và số tiền mặt mà đối tượng cướp của ngân hàng là 700 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Phát khai đang nợ một công ty tài chính số tiền 20 triệu đồng nhưng không có khả năng trả nợ. Nhiều lần bị công ty tài chính đòi nợ, đe dọa giết người thân nên Phát lên kế hoạch cướp ngân hàng.

MỚI - NÓNG