Nghi phạm khai cướp ngân hàng vì bị công ty tài chính doạ giết người thân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khai với cán bộ điều tra, nghi phạm cướp tiền ngân hàng cho biết do vay tiền một công ty tài chính và không đủ khả năng trả nợ, bị dọa giết người thân nên đã lên kế hoạch đi cướp.

Chiều 17/4, nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết, nghi phạm cướp tiền tại Chi nhánh ngân hàng Sacombank (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc với công an, đối tượng không thành khẩn khai báo nhân thân.

Cụ thể, nghi phạm khi thì khai tên Nguyễn Tấn Phong (23 tuổi, quê Tây Ninh), lúc thì khai tên Nguyễn Tấn Phát (26 tuổi, quê Bình Phước). Do đối tượng không có giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng tạm thời gọi nghi phạm với tên Phát trong thời gian xác minh tiếp theo.

Quá trình lấy lời khai, Phát nói có vay tiền của một công ty tài chính có trụ sở tại TPHCM với số tiền hơn 20 triệu đồng. Do không có việc làm ổn định, đối tượng không có khả năng trả nợ và đã nhiều lần bị đòi nợ, bị hăm dọa giết cả những người thân trong gia đình.

Nghi phạm khai cướp ngân hàng vì bị công ty tài chính doạ giết người thân ảnh 1

Đối tượng cùng tang vật

Phát khai, do cần tiền trả nợ và tiêu xài nhưng không muốn gia đình biết nên đối tượng đã nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Khi đến ngân hàng Sacombank trên quốc lộ 13 (thuộc huyện Bàu Bàng), thấy chỉ có hai bảo vệ nên đối tượng đã đột nhập vào cướp tiền. Sau khi lấy được tiền, Phát bỏ chạy thì bị bảo vệ và công an bắt giữ.

Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 11h trưa cùng ngày, nam thanh niên đột nhập ngân hàng đề nghị nhân viên ngân hàng đưa tiền. Trong quá trình tẩu thoát, đối tượng nổ súng uy hiếp khiến một bảo vệ ngân hàng bị thương nhẹ. Đối tượng sau đó bị bảo vệ và công an bắt giữ. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 khẩu súng dạng ổ xoay, 1 ba lô màu đen, bên trong chứa nhiều cọc tiền hơn 700 triệu đồng; 1 túi nilong bên trong có 6 viên đạn.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.