Bất ngờ với động cơ của nghi phạm cướp ngân hàng ở Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đối tượng Lê Phú Cao khai gây ra vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng là để có tiền chứng minh tài chính đi xuất khẩu lao động.

Sáng 24/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã khen thưởng các lực lượng của Công an TP Đà Nẵng vì có thành tích nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng tại một chi nhánh trên đường Đống Đa (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Cướp ngân hàng để có tiền đi xuất khẩu lao động

Thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng cho biết: Bản thân đối tượng Cao có trình độ về công nghệ thông tin, từ năm lớp 9 đã kéo trộm dây mạng internet về nhà và đã bị xử lý. Đối tượng có trình độ đại học và từng làm những cho công ty du học.

“Đối tượng nghiện cày game nhưng bản thân muốn đi xuất khẩu lao động. Để chứng minh năng lực tài chính phải có tiền nên đối tượng thực hiện hành vi cướp ngân hàng”, Thượng tá Hải nói.

Thượng tá Trần Nam Hải thông tin về vụ án. Video: Nguyễn Thành

Theo ông Hải, sau khi gây án đối tượng Cao chạy qua cầu Thuận Phước rồi qua đường Dương Lâm (quận Sơn Trà) cởi bỏ quần áo, vứt súng giả, roi điện rồi di chuyển đến Vincom cất giấu xe máy.

Sau đó, đối tượng đón taxi vào sân bay Đà Nẵng. Vào khu vực nhà ga sân bay, đối tượng lượn 2 vòng rồi bắt grab về phường Hòa Minh. Tại đây, đối tượng mất dấu ở khu vực dân cư. Ngày 21/4, đối tượng cắt tóc, thay quần áo và đi taxi đến Vincom lấy xe máy về.

Thượng tá Hải cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát; đồng thời, chốt chặn các cửa ngõ và phối hợp với công an tỉnh TT- Huế, Quảng Nam, đặc biệt là 3 huyện giáp ranh là Phú Lộc (TT-Huế) và Đại Lộc, Điện Bàn (Quảng Nam) để cùng điều tra, rà soát các phương tiện.

Mặt khác, Công an TP cũng báo cáo về Bộ Công an để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ cùng phối hợp điều tra, phá án. Đến hơn 9h ngày 21/4, bằng các biện pháp nghiệp vụ công an đã làm rõ đặc điểm nhận dạng đối tượng.

Tối 21/4, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ đối tượng Lê Phú Cao. Ban đầu, Cao rất ngoan cố, nhưng với chứng cứ và dữ liệu truy vết từ camera an ninh, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi và nơi cất giấu số tiền cướp được.

Bất ngờ với động cơ của nghi phạm cướp ngân hàng ở Đà Nẵng ảnh 1

Đối tượng Lê Phú Cao.

Theo Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng, đây là lần đầu tiên công an TP Đà Nẵng huy động tổng lực lực lượng phòng chống tội phạm từ xã, phường đến quận, huyện và các phòng chức năng cùng vào cuộc.

Thông tin vụ án được liên tục báo cáo về Cục Cảnh sát điều tra (Bộ Công an), Cục chỉ đạo xuyên suốt và cử cán bộ vào trực tiếp tham gia điều tra. Đặc biệt, công an 2 tỉnh Quảng Nam và TT - Huế đã hỗ trợ rà soát hơn 3.000 phương tiện xe máy có nhận dạng tương tự. Riêng Công an TP Đà Nẵng đã rà soát hơn 1.000 phương tiện trên địa bàn.

Rà soát nghiệp vụ bảo vệ các ngân hàng

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã chúc mừng Ban chuyên án, Công an TP Đà Nẵng vì thành tích nhanh chóng truy vết và bắt giữ đối tượng.

Theo ông Quảng, đối tượng thực hiện hành vi rất tinh vi, ngay khi vào chi nhánh ngân hàng đã kéo sập cửa xuống và dùng súng giả, roi điện khống chế các nhân viên và bảo vệ để lấy đi số tiền rất lớn.

Bất ngờ với động cơ của nghi phạm cướp ngân hàng ở Đà Nẵng ảnh 2

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và lãnh đạo TP tặng quà, khen thưởng cán bộ, chiến sĩ công an TP Đà Nẵng.

Vụ việc xảy ra có tác động rất lớn về mặt tư tưởng dư luận của quần chúng nhân dân và thu hút các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn, cơ quan cảnh sát điều tra và các lực lượng liên quan đã làm rõ dấu vết đối tượng và đã bắt, đấu tranh làm rõ hành vi đối tượng.

''Chuyên án cho thấy trình độ nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm của công an thành phố trong đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là trong thời điểm nhạy cảm khi thành phố bước vào mùa cao điểm du lịch'', ông Quảng nói.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng biểu dương và cảm ơn sự phối hợp kịp thời của các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Nam và TT – Huế.

Qua vụ án việc, mặc dù công an TP đã có sự tập huấn về nghiệp vụ cho các chi nhánh ngân hàng nhưng việc tổ chức triển khai thực hiện của các ngân hàng là chưa đảm bảo yêu cầu. Do đó, ông Quảng yêu cầu tất cả các chi nhánh ngân hàng và các cơ quan nhạy cảm dễ xảy ra việc chiếm đoạt tài sản phải có những biện pháp cụ thể để kịp thời báo động khi có các đối tượng thực hiện các hành vi tương tự.

Trước đó, vào đêm 21/4, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Lê Phú Cao (32 tuổi, quê xã Lộc Trị, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế; tạm trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Đối tượng Cao là nghi phạm đã thực hiện hành vi dùng súng giả và roi điện để uy hiếp nhân viên bảo vệ tại một chi nhánh ngân hàng trên đường Đống Đa, cướp số tiền hơn 600 triệu vào trưa ngày 20/4 gây rúng động dư luận.

MỚI - NÓNG