Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng giả mạo Thanh tra Chính phủ

0:00 / 0:00
0:00
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng giả mạo Thanh tra Chính phủ
TPO - Lên mạng mua trang phục, bảng tên giả chức danh cán bộ Thanh tra Chính phủ, Hải khai nhận hành vi giả mạo để đi qua được các chốt kiểm soát dịch. Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam đói tượng giả mạo này để điều tra làm rõ.

Ngày 10/9, Thượng tá Huỳnh Yên Nam, Trưởng Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Hải (33 tuổi, ngụ tại phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa) để điều tra về tội ‘giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác’. Trước đó, Trịnh Đình Hải bị Công an TP Biên Hòa tạm giữ hình sự, khi đối tượng này bị phát hiện giả mạo là cán bộ Thanh tra Chính phủ, chức vụ Vụ phó.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng giả mạo Thanh tra Chính phủ ảnh 1

Trịnh Đình Hải dùng 2 loại giấy tờ tùy thân có thông tin khác nhau

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ 30 ngày 31/8, Tổ kiểm kiểm soát COVID-19 tại chốt số 14 khu vực cầu Săn Máu, phường Trảng Dài (TP Biên Hòa) kiểm tra giấy tờ đối với Trịnh Đình Hải khi đối tượng này điều khiển xe ô tô chở ông Lê Hữu Linh (50 tuổi) đến yêu cầu lực lượng trực chốt cho xe của Hải qua chốt đi làm nhiệm vụ. Hải xuất trình giấy đi đường xưng là Vụ trưởng, Thanh tra Chính phủ, đồng thời Hải xuất trình 1 bảng tên Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ và 1 thẻ thanh tra mang tên Trịnh Đình Hải chức vụ Phó phòng xử lý sau thanh tra Bộ Y tế.

Nghi ngờ đối tượng Hải sử dụng giấy tờ giả, lực lượng chức năng đã tạm giữ và xác minh làm rõ. Hải khai nhận là mạo danh Thanh tra Chính phủ để đi qua các chốt kiểm soát.

Bước đầu đối tượng Trịnh Đình Hải khai nhận đã lên mạng mua trang phục ngành thanh tra, mua cầu vai, bảng tên, thẻ Thanh tra Chính phủ với giá 4 triệu đồng. Khám xét nơi ở của đối tượng tại phường Trảng Dài và phường Tam Hiệp, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ nhiều bộ trang phục ngành thanh tra. Đối tượng này có một giấy CMND mang tên Trịnh Đình Hải, SN 1988 ngụ tại phường Tam Hiệp và một căn cước công dân mang tên Trịnh Đình Hải, SN 1981, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội.

MỚI - NÓNG