Khởi tố 8 đối tượng vụ quây bắt gần 400 người "bay lắc" ở quán bar lớn nhất Thái Bình

Khởi tố 8 đối tượng tổ chức cho hơn 300 dân chơi "bay lắc" ở quán bar lớn nhất Thái Bình

0:00 / 0:00
0:00
Đêm 25/4, Công an Thái Bình đột kích quán bar MK và phát hiện có gần 400 dân chơi đang tham gia "tiệc bay lắc" - Ảnh: Hoàng Long
Đêm 25/4, Công an Thái Bình đột kích quán bar MK và phát hiện có gần 400 dân chơi đang tham gia "tiệc bay lắc" - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Sau vụ đột kích vào quán bar lớn nhất tỉnh Thái Bình và phát hiện hơn 300 dân chơi đang "bay lắc", Công an Thái Bình đã điều tra và xác định 8 đối tượng đứng ra tổ chức sử dụng ma tuý trái phép tại quán bar này.

Ngày 26/5, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Bình cho biết đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 8 bị can để điều tra tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" xảy ra tại bar MK (đường Ngô Quyền, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Các quyết định trên cũng đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

8 bị can bị khởi tố gồm 3 đối tượng trú tại tỉnh Nam Định là Trần Ngọc Mạnh (31 tuổi, trú tại thành phố Nam Định), Nguyễn Xuân Hương (44 tuổi, trú thành phố Nam Định), Lê Huỳnh Đức (25 tuổi, trú huyện Nam Trực) và 5 đối tượng trú tại tỉnh “bản địa” Thái Bình là Trần Văn Đông (28 tuổi, trú tại huyện Vũ Thư), Trịnh Văn Mạnh (25 tuổi, trú tại huyện Vũ Thư ), Nguyễn Như Thành (26 tuổi, trú tại huyện Vũ Thư), Tô Văn Truyền (29 tuổi, trú tại huyện Tiền Hải) và Đỗ Văn Bắc (38 tuổi, trú tại huyện Tiền Hải).

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 23h ngày 25/4, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an thành phố Thái Bình, lực lượng cảnh sát 113 cùng các đơn vị nghiệp vụ đã bao vây, đột kích vào quán bar MK Club, được xem là quán bar lớn nhất, có nhiều “điều tiếng” nhất có địa chỉ tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình.

Tại đay, cảnh sát đã phát hiện hàng trăm thanh niên nam nữ đang say sưa nhảy múa trong tiếng nhạc sàn chát chúa. Khi thấy công an, các dân chơi hò nhau tháo chạy nhưng bị chốt chặn.

Tại thời điểm kiểm tra, trong quán bar này tập trung gần 400 người. Cơ quan chức năng kiểm tra hành chính và đưa những người có biểu hiện sử dụng chất ma túy về trụ sở để làm việc. Một số người tìm cách phi tang các gói nhỏ nghi là ma túy dưới sàn nhà, ghế, gầm bàn...

Trong cuộc đột kích vào tụ điểm ăn chơi này, cơ quan chức năng phải mất gần 5 giờ, tức đến khoảng 4h sáng ngày 26/4 mới hoàn tất kiểm tra hiện trường và đưa các dân chơi về trụ sở cơ quan điều tra.

MỚI - NÓNG