Cựu cảnh sát giao thông liên quan vụ ‘bay lắc’ giữa mùa dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bị cáo Bùi Huy Hoàng (SN 1992, cựu cán bộ CSGT) lĩnh án 7 năm 6 tháng tù,  còn bị cáo Lưu Bảo Châu (trú quận Ngô Quyền) lĩnh án 5 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Vụ việc xảy ra vào 8 tháng trước tại phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Theo cáo trạng, rạng sáng 9/8/2020, Công an quận Ngô Quyền bắt quả tang 11 đối tượng, gồm: Lưu Bảo Châu, Bùi Huy Hoàng, Nguyễn Hà Hải (SN 1994), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1992), Đặng Thu Hường (SN 2000), Phạm Thị Ngọc Minh (SN 2002), Phạm Hương Giang (SN 1997), Ngô Thu Huyền (SN 1988), Nguyễn Thành Dư (SN 1994), Nguyễn Quốc Huy (SN 1992), Bùi Tuấn Nghĩa (SN 1991) có hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép ma túy” tại nhà riêng của Châu.

Cáo trạng thể hiện tối 8/8/2020 Hoàng cùng Hiếu, Hường, Giang, Nghĩa ăn tối tại quán lẩu Bắc Kinh trên phố Lê Hồng Phong. Trong lúc ăn, cả nhóm có ý định sử dụng ma túy. Sau đó, Hoàng gọi bảo Châu chuẩn bị ít "đồ" để cả nhóm nghe nhạc, sử dụng và Châu đồng ý. Chuẩn bị xong, Châu báo cho nhóm của Hoàng tới nhà Châu sử dụng ma túy. Tại đây, nhóm người này bị cảnh sát bắt quả tang.

Trong phiên sơ thẩm ngày 8/4 tại TAND quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng), bị cáo Bùi Huy Hoàng khai rằng: Khi nói qua điện thoại, hai bị cáo có trao đổi về việc mua đồ là "cúc" và "muối" (tiếng lóng về các loại chất kích thích) rồi mang về tại nhà Châu để chơi và nghe nhạc.

Sau khi nhắn tin qua lại thỏa thuận về giá, Châu bắt xe ôm tới cầu Lạc Long mua 10 viên nén (cúc) và túi tinh thể màu trắng (muối) về nhà rồi báo Hoàng.

Tối 8/8 sau bữa cơm tối, bị cáo Hoàng và nhóm bạn về nhà Châu rồi lên tầng 2. Tại đây, xuất hiện một số bạn khác của Châu là Dư, Huy, Minh, Hải, Huyền. Châu đưa cả hai nhóm lên tầng 2 nhà mình rồi lôi ra 10 viên nén và gói chứa tinh thể màu trắng đặt lên bàn. Châu lấy 1 viên nén uống cùng coca. Thấy vậy, nhóm của Hoàng và nhóm bạn của Châu cũng làm theo.

Trong nhóm bạn của Châu có Nguyễn Thành Dư. Sau khi mở laptop đánh nhạc, đối tượng sử dụng thẻ cào “xào tinh thể màu trắng” ra đĩa sứ. Dư khều tinh thể màu trắng hít và đưa đĩa cho mọi người sử dụng.

Khoảng 2h ngày 9/8, sau khi chế "đồ", đánh nhạc cho nhóm bạn Châu phê pha, Dư rời đi với lý do đưa vợ về ngủ. Khoảng một tiếng sau, tổ cảnh sát Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) kiểm tra, bắt quả tang 11 người sử dụng ma túy trái phép.

Còn bị cáo Châu khai, Bùi Huy Hoàng gọi điện đề nghị mua "đồ" để nhóm bạn cùng chơi tăng cảm giác vui vẻ.

Tại tòa, nhân chứng P.H.G (SN 1997) khai thời điểm bị cơ quan chức năng phát hiện, cả nhóm đang ngủ, không còn sử dụng chất kích thích.

Nữ nhân chứng tố trước tòa rằng mình và nhóm bạn bị giữ 5-6 ngày tại trụ sở Công an quận Ngô Quyền, không được liên lạc với gia đình, không được tắm giặt… P.H.G cũng khai rằng mình bị điều tra viên đánh, ép cung, ký khống vào giấy trắng và bị ép viết đơn xin ở lại trụ sở công an.

Tương tự, nhân chứng N.V.H (SN 1992) cũng tố bị điều tra viên ép ký khống, viết đơn xin ở lại trụ sở công an nhiều ngày không rõ lý do.

Luật sư Nguyễn Đăng Khoa – Trưởng Văn phòng luật sư Á Đông, người bào chữa cho bị cáo Bùi Huy Hoàng, tranh luận về hàng loạt dấu hiệu mà ông này cho rằng vi phạm quy định tố tụng trong vụ án.

Theo luật sư Nguyễn Đăng Khoa, dù phiên tòa công khai nhưng không được tiếp cận kết luận điều tra, cáo trạng vụ án; Nhiều người liên quan là nhân chứng, liên quan việc tổ chức sử dụng ma túy và sử dụng ma túy trong vụ án vắng mặt; Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm… Do đó, luật sư đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Tuy nhiên, HĐXX bác đề nghị của luật sư và tố cáo của các nhân chứng.

MỚI - NÓNG