Khơi dậy khát vọng cống hiến, lẽ sống đẹp của thanh niên

TPO - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Cần Thơ ngày 14/10, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, cho rằng, cần đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động các phong trào để phù hợp với nhu cầu của thanh niên. Trong đó, chú trọng khơi dậy khát vọng cống hiến, lẽ sống đẹp của thanh niên.

Tạo sức lan tỏa trong xã hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Cần Thơ sáng 14/10, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, cho biết: Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và dân thành phố Cần Thơ đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Những thành tựu đạt được là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục.

Theo chị Trang, cùng với những thành tựu chung của thành phố, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Cần Thơ cũng đã có những bước phát triển mới, với nhiều hoạt động phong phú và đa dạng, đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác trong nhiệm kỳ.

Điển hình là công tác tuyên truyền, giáo dục đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, cách làm hay phù hợp. Các cấp bộ Đoàn thành phố tích cực rèn luyện và phấn đấu xây dựng hình ảnh người cán bộ, đoàn viên thanh niên Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch” nói riêng và hình ảnh người cán bộ Đoàn có “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn” nói chung.

Khơi dậy khát vọng cống hiến, lẽ sống đẹp của thanh niên ảnh 1
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương

Bên cạnh đó, các phong trào hành động cách mạng có bước chuyển mạnh mẽ, được thiết kế và tổ chức phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo sức lan tỏa. Đồng thời xây dựng môi trường để thanh niên phát huy tinh thần yêu nước, sáng tạo, năng động và mến khách. Các hoạt động được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong toàn xã hội. Nhất là việc triển khai các chương trình, đề án, công trình thanh niên của Đoàn tham gia phát triển kinh tế xã hội.

Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tuổi trẻ Cần Thơ đã có nhiều hoạt động thiết thực phát huy trí tuệ, sức trẻ, không ngại khó khăn, nguy hiểm nỗ lực từng ngày, từng phút với tinh thần: “Tiên phong, tương trợ, thích ứng”, hỗ trợ không chỉ cho người dân và địa phương thành phố Cần Thơ và còn tham gia hỗ trợ phòng chống và khắc phục hậu quả của đại dịch tại các tỉnh, thành bạn.

Khơi dậy khát vọng cống hiến, lẽ sống đẹp của thanh niên ảnh 2

Khơi dậy khát vọng cống hiến

Tại đại hội, Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Trong nhiệm kỳ mới, cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, đa dạng hóa các phương thức và thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, lối sống văn hóa ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong toàn thành phố cần kế thừa những kết quả, mô hình nổi bật của nhiệm kỳ trước; đồng thời đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động thực hiện các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên của Đoàn để phù hợp với quá trình hội nhập, nhu cầu của thanh niên. Trong đó, chú trọng khơi dậy khát vọng cống hiến, lẽ sống đẹp của thanh niên; khơi dậy ý chí, khát vọng và phát huy trí tuệ, sức trẻ của đoàn viên, thanh niên thành phố trong nghiên cứu cụ thể hoá những giải pháp của Đoàn thanh niên nhằm chủ động tham gia thực hiện thắng lợi ba khâu đột phá đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Khơi dậy khát vọng cống hiến, lẽ sống đẹp của thanh niên ảnh 3

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, mỗi cán bộ Đoàn thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ mới cần nhận thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên; đồng thời, không ngừng rèn luyện phấn đấu, luôn đổi mới trong tư duy và hành động để đáp ứng được đòi hỏi thực tiễn ngày càng cao của công tác Đoàn.

Bí thư Trung ương Đoàn yêu cầu Ban Thường vụ Thành Đoàn cần tiếp tục chủ động trong tham mưu thực hiện Nghị quyết số 74 của Hội đồng nhân dân TP. Cần Thơ về phát triển thanh niên Cần Thơ giai đoạn 2021 – 2030; đồng thời tham mưu cho Ban Thường vụ Thành uỷ Cần Thơ tiếp tục quan tâm có các cơ chế, tạo điều kiện để xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn thành phố giàu nhiệt huyết, giỏi kỹ năng, nghiệp vụ.

Tin liên quan