Khởi công đồng loạt 10 dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

TPO - Các dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc được khởi công hôm nay có tổng vốn lên tới hơn 9.000 tỷ đồng, hầu hết dự án sử dụng ngân sách nhà nước.

Ngày 24/9, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công, khởi động 10 dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc, sự kiện cũng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030). Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự và phát biểu chỉ đạo.

z7044334083708-942896201b767948de0e3a777fba58f9-1005-3933.jpg
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại lễ khởi công.

Trong 10 dự án khởi công dịp này, có một số dự án hạ tầng có số vốn đầu tư lớn như: Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 975 (2.500 tỷ đồng); kè, san lấp mặt bằng và Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC (1.400 tỷ đồng); khu tái định cư An Thới (1.632 tỷ đồng); hệ thống cấp nước Cửa Cạn (1.026 tỷ đồng), một số nhà máy nước sạch, xử lý rác, nước thải... Đa số các dự án này sử dụng ngân sách nhà nước (một vài dự án hợp tác công - tư).

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - Hồ Văn Mừng cho biết, các dự án khởi công đều là hạ tầng chiến lược, không phục vụ APEC 2027, còn hướng tới mục tiêu phát triển dài hạn, bền vững của Phú Quốc. Qua đó khẳng định vai trò của tỉnh An Giang trên bản đồ phát triển kinh tế - xã hội cả nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, công tác chuẩn bị cho APEC 2027 tại Phú Quốc được triển khai theo 3 giai đoạn, gồm năm 2025 khởi động, năm 2026 hoàn tất cơ bản, năm 2027 tổ chức Tuần lễ Cấp cao. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nâng cấp hạ tầng được đặt lên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay.

"Với việc khởi công, khởi động 10 dự án hạ tầng then chốt - thuộc hệ thống hơn 21 dự án trọng điểm hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC là những công trình hạ tầng hiện đại, đồng bộ. Các công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu hội nghị, còn góp phần thúc đẩy sự phát triển lâu dài của địa phương và quốc gia", ông Dũng nêu rõ.

Phó Thủ tướng kỳ vọng, với hệ thống hạ tầng đồng bộ sắp tới, Phú Quốc sẽ không chỉ điểm đến của hội nghị APEC, còn biểu tượng của một Việt Nam đổi mới, sáng tạo. Hướng tới mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại vào năm 2030.

z7044334083704-316396c26dcede874dc59936eb87e06a-5333.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Phó Thủ tướng yêu cầu An Giang và các bộ ngành tập trung cao nhất, quán triệt tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện”. Phấn đấu hoàn thành các công trình trước tiến độ 3 - 6 tháng, đảm bảo chất lượng tốt nhất, tạo ấn tượng đẹp về Việt Nam và Phú Quốc trong mắt bạn bè quốc tế.

Các bộ ngành Trung ương cũng được giao tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động hỗ trợ và đồng hành cùng tỉnh An Giang, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh. Tỉnh An Giang phải thường xuyên rà soát trình tự, thủ tục các gói thầu, dự án, bảo đảm đúng quy định. Tỉnh cũng khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư đối với các dự án còn lại, phấn đấu khởi công xong toàn bộ trong tháng 10/2025.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc - Trần Minh Khoa kỳ vọng, những công trình vừa khởi công không chỉ phục vụ APEC, còn tạo cú hích lớn cho phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế của đặc khu.

z7043154278614-95c37dbfa64166aeb0a9dbe7931d91a3.jpg
Chiều 23/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và lãnh đạo tỉnh An Giang thăm, tặng quà công nhân tại các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc.

10 dự án khởi công, khởi động gồm: Dự án cải tạo đường tỉnh 975 (dài hơn 19km, vốn 2.500 tỷ đồng); Dự án khu tái định cư An Thới (1.632 tỷ đồng); Dự án kè, san lấp mặt bằng và Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC (1.400 tỷ đồng); Dự án hệ thống cấp nước Cửa Cạn (1.026 tỷ đồng); Nhà máy nước sạch Cửa Cạn (556 tỷ đồng); Dự án hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông (550 tỷ đồng); Dự án hạ tầng chuyển đổi số và Trung tâm giám sát, điều hành thông minh Phú Quốc (500 tỷ đồng); Dự án hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới (420 tỷ đồng); Dự án khu xử lý nước thải Bãi Bổn (362 tỷ đồng); Nhà máy xử lý chất thải rắn An Thới (140 tỷ đồng).

Cùng chuyên mục

Thủ tướng khuyến khích doanh nghiệp Liechtenstein đầu tư vào Việt Nam

Thủ tướng khuyến khích doanh nghiệp Liechtenstein đầu tư vào Việt Nam

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng khuyến khích doanh nghiệp Liechtenstein tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao, cơ khí chính xác, tự động hóa và thiết bị y tế, tài chính, trong đó có khả năng tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế và thị trường vốn Việt Nam.

Bộ trưởng Nội vụ thông tin việc sáp nhập, chia tách xã phường

Bộ trưởng Nội vụ thông tin việc sáp nhập, chia tách xã phường

TPO - Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, các địa phương được chủ động đề xuất sáp nhập những xã, phường quá nhỏ hoặc chia tách đơn vị có địa bàn quá rộng, nếu thực sự cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tạo dư địa phát triển.

Bạn trẻ chung tay mang mái tóc mới đến bệnh nhân ung thư

Bạn trẻ chung tay mang mái tóc mới đến bệnh nhân ung thư

TPO - Nhiều đoàn viên, thanh niên đưa người thân cùng tham gia hiến tóc trong chương trình “Trạm tóc - Chạm ước mơ” tại Hà Nội, gửi lời động viên đến bệnh nhân ung thư. Với họ, mỗi mái tóc trao đi là một cách sẻ chia thiết thực, góp phần giúp người bệnh thêm tự tin trong cuộc sống.

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Việt Nam - EFTA là dấu mốc quan trọng

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Việt Nam - EFTA là dấu mốc quan trọng

TPO - Tại cuộc tiếp Thủ tướng Công quốc Liechtenstein, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên phối hợp sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết để Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EFTA đi vào thực thi; tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau.

Quảng Ninh khác Cao Bằng, không nên yêu cầu tất cả phải tăng trưởng hai con số

Quảng Ninh khác Cao Bằng, không nên yêu cầu tất cả phải tăng trưởng hai con số

TPO - Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường khẳng định, Quảng Ninh dứt khoát không thể tăng trưởng dưới 10%, dưới 10% thì cách chức cả bí thư, chủ tịch, nhưng Cao Bằng thì không làm được, rất khó. Theo ông, việc đặt mục tiêu phấn đấu cả nước tăng trưởng 10% là đúng, nhưng không nên yêu cầu tất cả các tỉnh đều phải tăng 10%.

Thường trực Ban Bí thư nói về sách giáo khoa: 'Có vấn đề'

Thường trực Ban Bí thư nói về sách giáo khoa: 'Có vấn đề'

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thông tin, liên quan đến vấn đề sách giáo khoa ông đã tiếp nhận những phản ánh của người dân và thẳng thắn nhìn nhận lĩnh vực này đang có vấn đề. "Tôi trả lời thẳng: Có vấn đề. Bây giờ Bộ Chính trị đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra xem xét, làm rõ và xử lý", Thường trực Ban Bí thư cho biết.