Khi lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu ăn sáng cùng doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đề kịp thời nắm bắt và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn, từ tháng 11/2023 tới nay, định kỳ hằng tháng, lãnh đạo Tỉnh uỷ - UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức buổi điểm tâm và cà phê sáng với doanh nghiệp. Rất nhiều vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp đã được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo tháo gỡ ngay tại đây, thay vì chờ văn bản kiến nghị hay tổ chức hội nghị đối thoại có phần nặng nề, hành chính.

Sáng 4/3, Tỉnh uỷ - UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức buổi cà phê và điểm tâm sáng với doanh nghiệp lần thứ 4. Mô hình gặp gỡ, cà phê và điểm tâm sáng với lãnh đạo các doanh nghiệp được Bạc Liêu tổ chức định kỳ vào ngày đầu tuần mỗi tháng, diễn ra liên tục từ tháng 11/2023 tới nay. Mô hình này đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của doanh nghiệp về cách làm hay của lãnh đạo tỉnh.

Tại đây, lãnh đạo các doanh nghiệp có thể trực tiếp phản ánh, kiến nghị những vướng mắc đang gặp trong sản xuất, kinh doanh. Qua đó, lãnh đạo tỉnh sẽ nắm bắt, giải quyết, tháo gỡ, thay vì tổ chức hội nghị mang tính nghi thức lại không mang lại hiệu quả cao, thiếu kịp thời.

Khi lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu ăn sáng cùng doanh nghiệp ảnh 1

Tỉnh uỷ - UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức buổi điểm tâm và cà phê sáng với hơn 80 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ông Huỳnh Công Quân - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu, cho hay, qua 4 lần tổ chức cà phê và điểm tâm sáng với doanh nghiệp, tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết 12 ý kiến phản ánh, kiến nghị một số khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

“Ở lần thứ 4 tổ chức, sở tham mưu UBND tỉnh báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Hiện, các sở, ngành đang phối hợp địa phương xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp”, ông Quân thông tin.

Tại buổi cà phê hôm nay (ngày 4/3), Công ty TNHH Nam Đạt Bạc Liêu hỏi về việc tạm ứng tiền hợp đồng sau khi trúng thầu. Công ty này đặt câu hỏi: “Công ty muốn tạm ứng hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 1 tỷ đồng, hoặc không tạm ứng có được không?". Theo công ty này, khi làm đảm bảo tiền tạm ứng phải mất phí rất cao, thủ tục tạm ứng tương đối phức tạp.

Trả lời thắc mắc trên, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Bạc Liêu cho biết, theo quy định hiện hành, nếu giá trị tạm ứng hợp đồng lớn hơn 1 tỷ đồng phải thực hiện bảo lãnh tạm ứng hợp đồng. Trường hợp giá trị tạm ứng nhỏ hơn hoặc bằng 1 tỷ đồng không bắt buộc phải bảo đảm bảo lãnh.

Khi lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu ăn sáng cùng doanh nghiệp ảnh 2

Ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, phát biểu tại buổi gặp gỡ các doanh nghiệp.

Ông Vương Quốc Toàn - Chủ tịch Công ty bất động sản Lan Hưng (Bắc Ninh), cho biết, công ty được biết tỉnh có khu quỹ đất thích hợp thực hiện chương trình 1 triệu căn nhà ở cho công nhân của Thủ tướng. Do đó, công ty đề xuất tỉnh xem xét bố trí quỹ đất sạch để đầu tư 2.000 căn nhà ở xã hội.

Trả lời vấn đề này, Giám đốc Sở Xây dựng Bạc Liêu Huỳnh Quốc Ca cho rằng, quỹ đất sạch của Bạc Liêu rất khó khăn, khan hiếm. “Đề xuất của công ty xin bố trí khu đất quy hoạch cho công trình y tế là đất công. Nếu công ty quan tâm, chúng tôi sẽ phối hợp với các ngành liên quan xem xét, rà soát và xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch từ đất công sang đất phát triển nhà ở”, ông Ca cho hay.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cũng lưu ý doanh nghiệp nên nghiên cứu kỹ về thị trường, phong tục tập quán sinh sống ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Bởi theo ông Thiều, tập quán của người dân nơi đây không thích ở nhà cao tầng. “Mục tiêu xây dựng dự án phải có hiệu quả, nếu xây dựng bỏ hoang rất lãng phí”, ông Thiều nói.

Với các kiến nghị của doanh nghiệp, ông Thiều lưu ý các sở, ngành, khi trả lời phải bằng văn bản, với phương châm: “Việc gì khó dành cho chính quyền, việc gì dễ dành cho doanh nghiệp”. Từ đó có hướng giải quyết tốt nhất các vướng mắc, giúp doanh nghiệp hoạt động thuận lợi hơn.

MỚI - NÓNG