Khánh thành tượng Anh hùng vũ trụ Liên Xô Titov trên vịnh Hạ Long

TP - Hôm nay, 14/9, Trung ương Hội Hữu nghị Việt – Nga phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khánh thành tượng Anh hùng vũ trụ Liên Xô Gherman Titov trên đảo Titov thuộc vịnh Hạ Long.

Gherman Titov là phi công vũ trụ thứ 2 của Liên Xô, thứ 4 của loài người bay lên vũ trụ, người đầu tiên ở trên vũ trụ hơn 1 ngày đêm. Năm 1962, ông sang Việt Nam được Bác Hồ dẫn đi vịnh Hạ Long và được người lấy tên đặt cho một hòn đảo nhỏ trên vịnh. Từ đó, Titov dành rất nhiều tình cảm và có nhiều hành động thiết thực để ủng hộ Việt Nam và phát triển tình hữu nghị Xô - Việt. Ông làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Liên Xô - Việt Nam một thời gian dài, là người có công lớn trong việc Liên Xô dựng tượng Bác Hồ ở Mátxcơva và bảo vệ tượng đài này trong thời kỳ lộn xộn sau khi Liên Xô sụp đổ.

Khánh thành tượng Anh hùng vũ trụ Liên Xô Titov trên vịnh Hạ Long ảnh 1

Tượng Titov.

Hôm qua, 13/9, cũng tại Quảng Ninh, Hội Hữu nghị Việt - Nga đã tổ chức hội nghị giao ban năm 2015, đánh giá cao những công việc mà Hội và các hội địa phương làm được, trong đó có ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai hội hữu nghị Nga - Việt và Việt - Nga giai đoạn 2016-2020; tham gia tổ chức thành công lễ mít tinh và các hoạt động kỷ niệm 65 năm  ngày thiết lập quan hệ hai nước (30/1/1950-30/1/2015); kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt – Xô / Ngày truyền thống Hội Hữu nghị Việt – Nga (23/5/1950-23/5/2015); kỷ niệm 35 năm ngày chuyến bay vũ trụ  Liên Xô – Việt Nam (23/7/1980-23/7/2015)…; thành lập mới được một số hội địa phương và chi hội, trao đổi nhiều đoàn với bạn, ra định kỳ được tạp chí Bạch Dương…

MỚI - NÓNG