Khánh Hòa 'trải thảm đỏ' đón nhà đầu tư Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết tỉnh luôn chào đón, đồng hành cùng các nhà đầu tư Indonesia để đạt được thành công và đảm bảo phát triển bền vững trong tương lai.

Sáng 21/3, tại TP Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại Sứ quán Indonesia tại Việt Nam tổ chức Hội nghị gặp gỡ Khánh Hòa - Indonesia năm 2024 với hơn 350 đại biểu tham dự, trong đó có hơn 150 đại biểu Indonesia.

Tham dự hội nghị, có ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo các sở, ngành. Về phía Trung ương, có đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo Bộ Công thương và lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Khánh Hòa 'trải thảm đỏ' đón nhà đầu tư Indonesia ảnh 1

Hơn 150 đại biểu Indonesia tham dự Hội nghị gặp gỡ Khánh Hòa - Indonesia năm 2024.

Về phía Indonesia, có ông Sakti Wahyu Trenggono - Bộ trưởng Bộ Hàng hải và Nghề cá Indonesia; ông Teten Masduki - Bộ trưởng Bộ Hợp tác xã và Doanh nghiệp vừa và nhỏ Indonesia; ông Denny Abdi - Đại sứ Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam; ông Adhy Karyono - Quyền tỉnh trưởng Đông Java và đại diện các phòng ban của Đại sứ quán, lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, tập đoàn, doanh nghiệp Indonesia và doanh nghiệp Indonesia tại Việt Nam.

Hội nghị nhằm giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, lợi thế vượt trội của tỉnh Khánh Hòa; các định hướng phát triển của tỉnh Khánh Hòa để thu hút các nhà đầu tư Indonesia sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, kết nối chuỗi giá trị…

Khánh Hòa 'trải thảm đỏ' đón nhà đầu tư Indonesia ảnh 2

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, tỉnh Khánh Hòa đã chia sẻ về tiềm năng kinh tế và đầu tư, tiềm năng phát triển du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, thủy hải sản, các sản phẩm đặc trưng của tỉnh có tiềm năng xuất khẩu thị trường Indonesia.

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết: Indonesia và Việt Nam có sự gần gũi văn hóa sâu sắc. Đến nay, Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong ASEAN, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Indonesia trong ASEAN. Với thế mạnh và kinh nghiệm về công nghệ, tài chính của các doanh nghiệp Indonesia, một khi được kết hợp với những lợi thế của Khánh Hòa sẽ mang lại lợi ích to lớn và thiết thực cho cả hai bên.

“Tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục cải cách mạnh mẽ về môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp Indonesia trong quá trình nghiên cứu đầu tư tại tỉnh. Chúng tôi cam kết các nhà đầu tư, doanh nghiệp Indonesia sẽ được tạo mọi điều kiện thuận lợi để đạt được thành công và đảm bảo phát triển bền vững trong tương lai”, ông Tuân nói.

Khánh Hòa 'trải thảm đỏ' đón nhà đầu tư Indonesia ảnh 3

Ông Denny Abdi - Đại sứ nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam - mong muốn tiếp tục nhận được hỗ trợ, hợp tác từ tỉnh Khánh Hòa.

Tại hội nghị, ông Sakti Wahyu Trenggono - Bộ trưởng Bộ Hàng hải và Nghề cá Indonesia - cho biết: Indonesia và Khánh Hòa có điểm chung về thế mạnh phát triển kinh tế biển, du lịch, nuôi trồng thủy sản và mong muốn hai quốc gia tiếp tục tạo cơ hội để các doanh nghiệp mở rộng hợp tác, đẩy mạnh hoạt động giao thương, xuất khẩu thủy sản, trái cây, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Sau hội nghị, các đại biểu Indonesia sẽ tham gia các hoạt động khảo sát thực địa tại khu vực khu nuôi cá chẽm của công ty Australis, nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh, tham quan các địa điểm du lịch và hợp tác xã du lịch nông nghiệp Cuộc sống xanh.

MỚI - NÓNG