Khẩn thiết kêu gọi dân ở nhà, Thủ tướng Anh cảnh báo nguy cơ 'vỡ trận' như Italy

Thủ tướng Anh Boris Johnson
Thủ tướng Anh Boris Johnson
TPO - Dịch vụ y tế quốc gia (NHS) của Anh sẽ đối mặt với cuộc khủng hoảng như ở Italy nếu mọi người không ở nhà, Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa cảnh báo. 

Ông Johson sợ rằng hệ thống y tế của Anh sẽ quá tải chỉ trong 2 tuần nữa nếu người Anh không chấp hành khuyến cáo ở nhà để có thể chặn virus chết người lây lan thêm. 

Các bác sĩ đã cảnh báo về một “trận sóng thần” các bệnh nhân đổ bộ vào bệnh viện khi số người nhiễm ở Anh đã vượt con số 5.000. 

Trong bức thư gửi đến cả nước, ông Johnson cảnh báo nước này sẽ cần một “nỗ lực tập thể anh hùng”. 
“Các con số rất tàn khốc và chúng vẫn đang tăng tốc. Chúng ta chỉ còn cách Italy 2-3 tuần”, ông viết. 

Ông Johnson nói rằng Italy có hệ thống y tế tuyệt vời, nhưng các bác sĩ và y tá ở đó đã hoàn toàn bị quá tải vì số lượng bệnh nhân. Số người chết ở Italy đã lên tới hàng ngàn và vẫn còn tăng. 

“Trừ khi chúng ta cùng nhau hành động, trừ khi chúng ta có nỗ lực tập thể và anh hùng để làm chậm đà lây của dịch bệnh, nếu không NHS của chúng ta cũng sẽ bị quá tải tương tự”, ông Johnson viết. 

Ông cho biết đó là lý do nước Anh phải thực thi các biện pháp hạn chế chưa từng thấy trong thời bình hoặc thời chiến. 

Nước Anh mới có 55 ca tử vong cho đến ngày 16/3, ngày Thủ tướng có bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình từ số 10 Phố Downing.

Giờ con số đó đã tăng lên 233, theo số liệu cập nhật của Bộ Y tế. Số ca nhiễm tăng vọt thêm 1.035 chỉ trong vòng 24 giờ qua lên tổng số 5.018. 

Cảnh báo của Johnson được đưa ra khi quân đội Italy đã được huy động để vận chuyển thi thể, với số ca tử vong tăng vọt thêm 792 người chỉ trong 1 ngày. 

Số ca tử vong của Italy đã lên đến 4.825. Hôm qua là ngày chết chóc nhất ở Italy kể từ khi nước này bị Covid-19 tấn công.

Theo Theo The Sun
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.