Khám phá vũ khí đặc trưng của quân đội Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các tướng lĩnh quân đội tham quan khu trưng bày, triển lãm các mô hình, sáng kiến cải tiến vũ khí, khí tài tại đại hội, sáng 1/7.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các tướng lĩnh quân đội tham quan khu trưng bày, triển lãm các mô hình, sáng kiến cải tiến vũ khí, khí tài tại đại hội, sáng 1/7.
TPO - Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ IX được Bộ Quốc phòng chính thức khai mạc trọng thể sáng nay (1/7) tại Hà Nội. Tại Đại hội, diễn ra cuộc trưng bày các sản phẩm, mô hình vũ khí, khí tài đặc trưng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tham dự Đại hội có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội; đại biểu các bộ, ban, ngành T.Ư, Mẹ Việt Nam anh hùng; 305 điển hình tiên tiến tiêu biểu, đại diện cho hơn 5.000 tập thể, cá nhân điển hình toàn quân 5 năm qua. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã gửi lẵng hoa chúc mừng ĐH.

Đại hội gồm các nội dung: báo cáo tóm tắt kết quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng trong quân đội giai đoạn 2010-2015, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020; phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; báo cáo của các điển hình tiêu biểu xuất sắc; trao Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng 5 năm qua…

Trong khuôn khổ đại hội, diễn ra trưng bày, triển lãm các mô hình, sáng kiến, sản phẩm tiêu biểu của các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua quyết thắng.

Mời bạn đọc cùng Tiền Phong khám phá những sản phẩm, mô hình vũ khí, khí tài đặc trưng của Quân đội nhân dân Việt Nam, trong tiến trình từng bước hiện đại hóa để bảo vệ độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Khám phá vũ khí đặc trưng của quân đội Việt Nam ảnh 1

Một số loại súng tiểu liên, súng phóng lựu, súng ngắn được sử dụng trong quân đội.

Khám phá vũ khí đặc trưng của quân đội Việt Nam ảnh 2

Súng tiểu liên 7,62mm GALIL ACE 31.

Khám phá vũ khí đặc trưng của quân đội Việt Nam ảnh 3

Súng ngắn liên thanh TK-K12.

Khám phá vũ khí đặc trưng của quân đội Việt Nam ảnh 4

Súng phóng lựu M79.

Khám phá vũ khí đặc trưng của quân đội Việt Nam ảnh 5

Súng phóng lựu liên thanh SPL-17 cỡ nòng 30mm.

Khám phá vũ khí đặc trưng của quân đội Việt Nam ảnh 6

Súng cối 100mm.

Khám phá vũ khí đặc trưng của quân đội Việt Nam ảnh 7

Súng chống tăng SCT-9.

Khám phá vũ khí đặc trưng của quân đội Việt Nam ảnh 8

Súng bắn tỉa 12,7mm do Viện Vũ khí (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) thiết kế.

Khám phá vũ khí đặc trưng của quân đội Việt Nam ảnh 9

Súng và đạn chống tăng do Viện Vũ khí (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) thiết kế.

Khám phá vũ khí đặc trưng của quân đội Việt Nam ảnh 10

Kính ngắm đêm dành cho một số loại súng.

Khám phá vũ khí đặc trưng của quân đội Việt Nam ảnh 11

Mô hình máy đào hào PZM-2.

Khám phá vũ khí đặc trưng của quân đội Việt Nam ảnh 12

Mô hình Radar 36-D6.

Khám phá vũ khí đặc trưng của quân đội Việt Nam ảnh 13

Mô hình Tên lửa bờ YAKHOUT (trái) và Tổ hợp tên lửa S-300 PMU1.

Khám phá vũ khí đặc trưng của quân đội Việt Nam ảnh 14

Mô hình cầu cứng và xe chở cầu phao PMP.

Khám phá vũ khí đặc trưng của quân đội Việt Nam ảnh 15

Mô hình tàu lai dắt do Tổng Cty Sông Thu (Tổng cục CNQP) sản xuất.

Khám phá vũ khí đặc trưng của quân đội Việt Nam ảnh 16

Mô hình thiết bị không người lái (UAV) của Viện Kỹ thuật Phòng không – Không quân.

Khám phá vũ khí đặc trưng của quân đội Việt Nam ảnh 17

Một số loại đạn do Việt Nam nghiên cứu, tự sản xuất.

Khám phá vũ khí đặc trưng của quân đội Việt Nam ảnh 18

Mô hình bệ phóng tên lửa do Lữ đoàn 490 (Binh chủng Pháo binh) sản xuất.

Khám phá vũ khí đặc trưng của quân đội Việt Nam ảnh 19

Một góc triển lãm.

Khám phá vũ khí đặc trưng của quân đội Việt Nam ảnh 20

Mô hình tàu tên lửa MOLNYA do Viện thiết kế ALMAZ (Liên bang Nga) thiết kế, được đóng tại Tổng Công ty Ba Son.

Khám phá vũ khí đặc trưng của quân đội Việt Nam ảnh 21

Mô hình tàu ngầm Kilo 636 – một trong những vũ khí chiến lược để bảo vệ biển đảo.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.