Khám phá smartphone màn hình gập làm 3 dị nhất hiện nay
Trong khi Samsung và Huawei vẫn đang loay hoay với thiết bị có thể gập đôi lại của mình, công ty điện thoại Trung Quốc lại muốn tăng độ khó lên gấp đôi.
TCL vừa công bố một thiết kế smartphone gấp hoàn toàn mới, có thể nói là táo bạo nhất từ trước tới nay. Đó là một nguyên mẫu điện thoại có màn hình 10 inch và gập được cùng lúc theo hai hướng khác nhau.
Cho dù bạn đã thử đóng mở hàng trăm lần chiếc Galaxy Fold hay ấn tượng với sự mỏng nhẹ của Huawei Mate X thì rõ ràng, chiếc "máy tính bảng siêu to khổng lồ có thể gập thành ba phần" của TCL chắc chắn vẫn sẽ gây nhiều bất ngờ.
Điều đáng chú ý nhất về thiết kế điện thoại của TCL là bản lề di chuyển theo các hướng khác nhau. Không gấp lại như cuốn sách giống Galaxy Fold, bản lề của TCL tạo ra nếp gấp theo cách ngược lại. Hai bản lề tạo ra hình zíc zắc khi bạn mở và đóng thiết bị, tạo thành hình dạng một chữ Z, hay con rồng uốn lượn. Nó lúc này có tạo hình hơi giống như một chiếc đàn phong cầm (Accordion). Và khi bạn gấp một màn hình lại, một màn hình khác cũng sẽ cùng lúc mở ra.
Việc gấp lại hai lần mới làm hiển thị màn hình bên ngoài của thiết bị. Với thiết kế này, việc gấp màn hình không hề làm gián đoạn các nội dung đang được hiển thị. Một màn hình cũng có thể biến thành bàn phím để sử dụng, trong khi màn hình còn lại trình chiếu nội dung.
Tuy nhiên, việc biến ý tưởng thành hiện thực chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là về vấn đề kỹ thuật, vật lý. Tuy nhiên, đây đang là mục tiêu mới mà gần như tất cả các hãng điện thoại đều hướng tới. Việc có thể gấp lại cho phép thiết bị sở hữu một màn hình lớn hơn, cho phép người dùng đọc sách, xem phim, chơi game và làm việc.
Gấp nó lại, bạn có thể dễ dàng mang theo và sử dụng chúng khi đang di chuyển, dù phải chấp nhận trọng lượng lớn hơn. Các lo ngại lớn nhất hiện nay là vấn đề hư hỏng màn hình, sự xâm nhập của nước và bụi... có thể khiến toàn bộ sản phẩm nhanh chóng bị hư hại.
TCL từ lâu đã nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất... TV. Các sản phẩm của hãng nổi tiếng với giá tốt và chất lượng ổn định. Công ty Trung Quốc này cũng đang liên kết kinh doanh một thương hiệu điện thoại cùng tên, nhưng không quá nổi bật. Tuy nhiên, có vẻ như công ty này không muốn mình bị lãng quên trên thị trường smarphone.
Thiết kế nguyên mẫu của TCL không có tên, giá hoặc các thông tin cụ thể về ngày ra mắt. Tuy nhiên nó hứa hẹn sẽ sớm được chia sẻ đầy đủ trong tương lai.
Các công ty khác cũng đang chạy đua trong việc đưa điện thoại màn hình gập ra thị trường. Microsoft dự định tung Surface Pro Duo vào năm tới, Xiaomi cũng đang gây ngạc nhiên với ý tưởng thiết kế màn hình gập lại ở hai bên. Samsung và Huawei vẫn đang tìm cách cải thiện sản phẩm đang có của mình. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn sẽ phải đổi mắt về vấn đề kỹ thuật, hư hại màn hình, giá bán... TCL có vẻ như khá quyết tâm với ý tưởng lần này. Công ty đã hé lộ một phần thông số kỹ thuật của sản phẩm. Đó sẽ là một thiết bị với màn hình 10 inch khi mở ra hoàn toàn, 4 camera sau, một camera trước, cổng sạc USB-C, vỏ nhiều màu đẹp mắt và không có giắc cắm tai nghe.
TPO - Câu chuyện về con trai cả Beau Biden – người từng tham chiến ở Iraq – chính là một trong những lý do khiến ông Biden quyết định rút toàn bộ 2.500 binh sĩ Mỹ ở Afghanistan vào ngày 11/9.
TPO - Công an quận Hồng Bàng vừa bắt được Phạm Anh Vũ (27 tuổi, trú phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) và đang tiếp tục làm rõ vụ ném mìn tự chế vào tiệm vàng trên phố Hải Triều, xảy ra gần một tháng trước.
TPO - Chính phủ Nhật hôm nay thông báo quyết định xả một lượng lớn nước nhiễm phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima xuống Thái Bình Dương. Quyết định này vấp phải sự phản đối gay gắt từ người dân cùng các nước láng giềng như Hàn Quốc và Trung Quốc.
TPO - Giáo sư sử học Trương Quốc Cương từng nhắc tới, chuyện Dương Quý phi và An Lộc Sơn có gian tình có rất nhiều dị bản, tuy nhiên đều là những tai tiếng.
TPO - Trong môi trường giả định vũ trụ, vệ tinh NanoDragon do đội ngũ kỹ sư Việt Nam thiết kế chế tạo đã vượt qua hàng loạt bài thử nghiệm, sẵn sàng phóng lên vũ trụ trong thời gian tới.
TPO - Khoảng 10 gram hạt giống thảo mộc mọc tự nhiên có giá trị dược liệu đã được Việt Nam gửi sang Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) để đưa vào quy trình kiểm định, đóng gói gửi lên Trạm vũ trụ ISS.