Khám phá INS Vikramaditya - Đối thủ tiềm tàng của tàu sân bay Trung Quốc

Tàu sân bay INS Vikramaditya Ấn Độ
Tàu sân bay INS Vikramaditya Ấn Độ
INS Vikramaditya là tàu sân bay mạnh nhất của Ấn Độ, nó được coi là đối thủ tiềm tàng của tàu sân bay Liêu Ninh, Trung Quốc.

INS Vikramaditya là tàu sân bay lớn, hiện đại nhất Ấn Độ, được hoán cải từ tuần dương hạm Baku của Nga. Nó được bán cho Ấn Độ vào năm 2004 trong một hợp đồng trị giá 2,3 tỷ USD.

Tuy có lượng giãn nước nhỏ hơn tàu Liêu Ninh của Trung Quốc, nhưng nhiều chuyên gia nhận định, tàu sân bay INS Vikramaditya đủ sức nhấn chìm tàu Liêu Ninh.

Trong khi tàu Liêu Ninh còn đang chật vật với tiêm kích hạm J-15 (vốn phát triển từ phiên bản đầu tiên của Su-33) thì tàu sân bay Ấn Độ đã có hẳn phi đội tiêm kích hạm hiện đại MiG-29K đầy uy lực. MiG-29K được đánh giá có sức mạnh hơn cả Su-33 và Nga đang tiến hành thay thế Su-33 bằng loại tiêm kích này.

Khám phá INS Vikramaditya - Đối thủ tiềm tàng của tàu sân bay Trung Quốc ảnh 1
Theo Theo An ninh thủ đô
MỚI - NÓNG