Khai trừ đảng trợ thủ của Chu Vĩnh Khang

Quách Vĩnh Tường
Quách Vĩnh Tường
TP - Quách Vĩnh Tường, Phó tỉnh trưởng Tứ Xuyên, từng là thư ký của cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang, đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, báo South China Morning Post (Hong Kong) đưa tin hôm 9/4.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, Quách, 65 tuổi, bị cáo buộc “tham nhũng nghiêm trọng” (nhận hối lộ trực tiếp hoặc thông qua con trai), có “sai phạm đạo đức” (hàm ý ngoại tình), lạm dụng quyền lực (giúp người khác thu lợi bất chính), nên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Con trai Quách Vĩnh Tường là Quách Liên Tinh, được cho là có làm ăn kinh doanh với các thành viên gia đình Chu Vĩnh Khang.

Một công ty năng lượng do Quách Liên Tinh đứng tên đăng ký tại cùng một địa chỉ với 3 công ty khác có mối liên hệ chặt chẽ với Chu Bân - con trai cả của Chu Vĩnh Khang.

Chủ sở hữu tòa nhà nơi đặt trụ sở công ty chính là bà Chiêm Mẫn Lợi - mẹ vợ của Chu Bân.

Quách Vĩnh Tường làm việc dưới trướng Chu Vĩnh Khang hơn 10 năm cho tới năm 2002, khi ông này trở thành Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.