Khai quật gần 400 thi thể ở bệnh viện sau khi Israel rút quân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhân viên y tế ở Dải Gaza vừa khai quật gần 400 thi thể từ Bệnh viện Al-Shifa sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) rút quân, CNN đưa tin ngày 10/4.

Các nhân viên y tế ở phía Bắc Gaza đã khai quật ít nhất 381 thi thể từ các ngôi mộ tập thể trong và xung quanh Bệnh viện Al-Shifa hôm 9/4. Họ nói rằng IDF đã giết chết hàng trăm người Palestine và để thi thể của họ phân hủy trong cuộc vây hãm khu phức hợp y tế Al-Shifa kéo dài hai tuần.

Theo người phát ngôn Cơ quan Phòng vệ dân sự Gaza Mahmoud Basal, số người được khai quật không bao gồm những người được chôn cất trong khuôn viên bệnh viện.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết một số cơ quan của Liên Hợp Quốc đang hỗ trợ nỗ lực tìm kiếm thi thể để chôn cất đúng nghi thức.

Theo bác sĩ Khalil Al-Dikran, người phát ngôn của Bệnh viện Tử vì đạo Al-Aqsa, một cuộc không kích của Israel vào một tòa nhà dân cư ở trại tị nạn Nuseirat tại trung tâm Dải Gaza đã giết chết 14 người vào tối 9/4.

Ông Al-Dikran nói với CNN rằng, hầu hết những người thiệt mạng là phụ nữ và trẻ em, và 30 người khác bị thương nặng. Thông tin này cũng đã được Cơ quan phòng vệ dân sự ở Gaza xác nhận.

Khai quật gần 400 thi thể ở bệnh viện sau khi Israel rút quân ảnh 1

Một cậu bé đứng bên đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở Rafah, Gaza ngày 9/4. Ảnh: Getty Images.

Chưa đồng thuận về đề xuất ngừng bắn

Trong một tuyên bố được công bố ngày 9/4, Hamas cho biết thỏa thuận mới nhất do Israel đề xuất không đáp ứng được yêu cầu của họ. Hamas cho biết giới lãnh đạo của họ sẽ xem xét đề xuất và thông báo cho các nhà hòa giải về phản hồi của họ.

Trợ lý an ninh quốc gia hàng đầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã yêu cầu những người đối thoại để Hamas thúc đẩy phản ứng nhanh chóng với đề xuất này.

Cùng ngày, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) cho rằng, nhiều trẻ em ở Gaza đã chết vì “các biến chứng liên quan đến nạn đói” từ khi Israel sử dụng nạn đói làm vũ khí chiến tranh và đây là một tội ác chiến tranh.

Israel phủ nhận cáo buộc của HRW, bất chấp bằng chứng về tình trạng suy dinh dưỡng ở Gaza. Trong khi đó, Đức đáp trả cáo buộc từ Nicaragua tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) rằng nước này đã “tạo điều kiện cho nạn diệt chủng” ở Gaza thông qua việc hỗ trợ Israel, nhấn mạnh rằng an ninh của Israel là “cốt lõi” của Đức.

Hạ nghị sĩ Mỹ Gregory Meek, đảng viên Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, cho biết ông vẫn chưa sẵn sàng ký vào việc bán hàng chục máy bay chiến đấu F-15 do Mỹ sản xuất và các loại đạn dược liên quan đến Israel; ông tìm kiếm “sự đảm bảo” về cách sử dụng vũ khí.

Khai quật gần 400 thi thể ở bệnh viện sau khi Israel rút quân ảnh 2
Một nhóm của Liên Hợp Quốc theo dõi Cơ quan Phòng vệ dân sự Gaza khai quật thi thể người trong khuôn viên bệnh viện Al-Shifa ở Gaza ngày 8/4. Ảnh: Getty Images

Ngày 9/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin với các nhà lập pháp rằng, theo hiểu biết của ông, Mỹ không có bằng chứng nào về việc Israel phạm tội diệt chủng trong cuộc chiến ở Gaza.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố “không có lực lượng nào trên thế giới” có thể ngăn cản quân đội Israel tiến vào Rafah ở miền nam Gaza để tiêu diệt các đơn vị Hamas được cho là có mặt ở đó. Khoảng 1,5 triệu người Palestine đang trú ẩn ở Rafah.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Israel vẫn chưa cho Mỹ biết ngày họ công bố tấn công Rafah, nhưng ông hy vọng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp lại “các đồng nghiệp Israel vào tuần tới” để thảo luận về vấn đề này.

Trong cuộc điện đàm hôm 8/4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã không cho người đồng cấp Mỹ biết rằng họ đã ấn định ngày cho cuộc tấn công của Israel vào Rafah, nhiều nguồn tin nói với CNN.

Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm 9/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra một trong những lời chỉ trích gay gắt nhất về cách Israel xử lý cuộc chiến ở Dải Gaza, mô tả cách tiếp cận của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là một “sai lầm” và kêu gọi ngừng giao tranh.

MỚI - NÓNG