Khai mạc Triển lãm 36-59-74 của gia đình họa sĩ Nguyễn Văn Chung

Khai mạc Triển lãm 36-59-74 của gia đình họa sĩ Nguyễn Văn Chung
TP - Triển lãm tranh của gia đình họa sĩ Nguyễn Văn Chung khai mạc chiều 17/10 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (tên triển lãm lấy theo năm sinh của ba bố con họa sĩ - ba tác giả). 

Họa sĩ Nguyễn Văn Chung, sinh năm 1936 tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 1969 và được giữ lại làm giảng viên tại trường.

Nổi tiếng là họa sĩ có nghệ thuật vẽ lụa truyền thống điêu luyện và sang trọng, ông cũng có thời gian vào tuyến lửa Quảng Bình - Quảng Trị, để cho ra đời nhiều tác phẩm giá trị: Bà mẹ Gio Linh, Làm việc dưới hầm, Dưới cồn cát, O Thúy Hồng.

Khai mạc Triển lãm 36-59-74 của gia đình họa sĩ Nguyễn Văn Chung ảnh 1 Súy Vân giả dại, 1996 (Sơn dầu 40x60 cm), tác phẩm trưng bày tại triển lãm của họa sĩ Nguyễn Văn Chung.

Ông có nhiều tác phẩm nằm trong sưu tập tranh của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng các dân tộc Phương Đông (Nga), Bảo tàng châu Á Thái Bình Dương (Ba Lan) như: Trăng trên cồn cát, Trong lán dân quân, Khâu nón, Trăng về sáng. Họa sĩ Đào Thành Dzuy (con rể), sinh năm 1959, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Slovakia, là họa sĩ được đào tạo bài bản về hội họa sơn dầu, từng tham gia nhiều triển lãm trong, ngoài nước từ những năm 90 của thế kỷ trước.

Họa sĩ Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1974, con trai của họa sĩ Nguyễn Văn Chung, là họa sĩ trình bày tại báo Tiền Phong.

Triển lãm tranh 36-59-74  diễn ra từ 17 đến 21/10, cơ hội để công chúng yêu hội họa  thưởng thức thành quả lao động tuyệt vời của nghệ sĩ, họa sĩ - nhà giáo Nguyễn Văn Chung và các con
của ông.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.