Khai mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 34

Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc liên hoan mang đậm sắc thái Huế và văn hóa truyền thống Việt Nam. Ảnh do BTC cung cấp
Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc liên hoan mang đậm sắc thái Huế và văn hóa truyền thống Việt Nam. Ảnh do BTC cung cấp
TPO - Tối 17/12, tại TP Huế diễn ra khai mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 34, do Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế đăng cai tổ chức. Đây là lần thứ hai liên hoan được tổ chức tại Huế kể từ năm 1999.

Diễn ra đến hết ngày 20/12, liên hoan quy tụ 513 tác phẩm của hơn 100 đơn vị truyền hình, truyền thông trong cả nước; với 9 thể loại: chương trình thiếu nhi, phim tài liệu, phóng sự, chuyên đề - khoa giáo, giao lưu - đối thoại - tọa đàm, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số, ca múa nhạc, phim truyện truyền hình.

Ông Nguyễn Hà Nam, Phó trưởng Ban Thường trực BTC Liên hoan, cho biết: Nét mới liên hoan lần này là sự góp mặt trở lại của dòng phim ngắn 1 tập thuộc hạng mục phim truyền hình. Phim tài liệu, giao lưu - đối thoại - tọa đàm được tăng thời lượng từ 60 phút đến 120 phút. Các đơn vị đăng ký dự thi nắm bản quyền tác phẩm và phải chịu trách nhiệm pháp lý về bản quyền.

Trước giờ khai mạc, ban tổ chức nhận được nhiều đề cử đối với thể loại phim truyền hình 1 tập dành cho các tác phẩm: Cây búa màu ánh bạc, Truy đuổi, Ảo thuật, Tu hú lạc bầy...

Phim truyện dài tập có sự góp mặt của nhiều bộ phim hấp dẫn: Trái tim có nắng, Đường hoang lạc bước, Đường lên Điện Biên, Dấu chân du mục, Trả giá...

Trong đêm khai mạc, điểm nhấn được tạo nên là không gian tổ chức tràn ngập âm sắc Huế qua những làn điệu đặc trưng như Nhã nhạc cung đình, cùng nhiều ca khúc Huế quen thuộc: Đôi lời với Huế (Quang Linh), Ngẫu hứng Huế (NSƯT Vân Khánh), Ngựa ô Huế (Phúc Nguyên), Âm sắc Hương Bình (NSƯT Kiều Oanh). Đặc biệt, chương trình còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Quang Thọ với tác phẩm Gió lộng bốn phương…

Bên lề liên hoan là 3 hội thảo chuyên sâu: Sản xuất chương trình truyền hình về đề tài nông nghiệp và phát triển nông thôn, Breaking New -sức mạnh của chương trình thời sự, Truyền thông mới - cơ hội và thách thức của các đài truyền hình…

MỚI - NÓNG