Khai mạc lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ
TPO - Tối 29/3, tại Quảng trường Hùng Vương, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình nghệ thuật Âm vang nguồn cội, khai mạc lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ - 2025.
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Âm vang nguồn cội.
Chương trình nghệ thuật Âm vang nguồn cội với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc nhằm giáo dục truyền thống, đạo lý Uống nước nhớ nguồn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Những giai điệu, lời ca trong Âm vang nguồn cội thấm đậm tinh thần dân tộc, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, đưa mỗi người con Việt Nam trở về với nguồn cội thiêng liêng. Dù ở bất cứ đâu, mỗi người chúng ta vẫn cảm nhận được dòng máu Lạc Hồng, kết nối bao thế hệ, cùng nhau gánh vác trọng trách mà các thế hệ đi trước đã gửi gắm, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
Đặc biệt, chương trình cũng làm nổi bật, tôn vinh các giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương, các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại gắn với quảng bá, phát triển du lịch. Đây cũng là dịp để giới thiệu di sản văn hóa, cảnh sắc thiên nhiên, con người trên quê hương Đất Tổ.
Phát biểu khai mạc lễ hội ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho biết từ bao đời nay, trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam, các Vua Hùng là Quốc Tổ, có công dựng nên Nhà nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam, là tổ tiên chung của dân tộc Việt Nam. Mọi người dân Việt Nam đều tự hào mang trong mình dòng máu Con Lạc - cháu Hồng.
Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban tổ chức lễ hội.
Các đại biểu và người dân dự buổi lễ.
Ông Nguyễn Huy Ngọc phát biểu khai mạc buổi lễ.
Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc nhằm giáo dục truyền thống, đạo lý Uống nước nhớ nguồn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tiết mục nghệ thuật làm nổi bật, tôn vinh các giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương.
Tiết mục nghệ thuật tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc.
Tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng đã trở thành bản sắc văn hóa, đạo lý truyền thống của người Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ cháu con với công đức của Tổ tiên trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.
Từ thời Vua Khải Định năm thứ 2 (1917), chính thức lấy ngày mùng 10/3 âm lịch làm ngày lễ chính, tổ chức tế lễ theo nghi thức trang trọng. Sau Cách mạng tháng 8/1945, nhà nước Việt Nam tuy còn non trẻ nhưng đã rất quan tâm đến Đền Hùng.
Vào ngày 18/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Sắc lệnh số 22 cho phép công chức nghỉ ngày 10/3 âm lịch hàng năm để tổ chức các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương.
Đến năm 1995, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương được Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định là một trong những ngày lễ lớn trong năm và các hoạt động tổ chức lễ hội Đền Hùng được diễn ra trong thời gian 10 ngày (từ ngày mùng 1 đến 10/3 âm lịch).
Thông qua chương trình nghệ thuật đặc sắc này, tỉnh Phú Thọ mong muốn khẳng định rằng, Đất Tổ không chỉ là miền đất linh thiêng lưu giữ những di sản văn hóa quý báu, niềm tự hào của dân tộc, mà còn là điểm đến du lịch hấp dẫn, nơi các giá trị lịch sử và văn hóa được gìn giữ, kết nối và phát triển bền vững. Về với tỉnh Phú Thọ là trở về với cội nguồn dân tộc, nơi vang vọng dấu ấn lịch sử và hun đúc tinh thần đại đoàn kết”, ông Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh.