KHÁNH HÒA:

Khắc phục sạt lở trên đèo Khánh Lê, thông tuyến Nha Trang - Đà Lạt

0:00 / 0:00
0:00
Sạt lở trên đèo Khánh Lê đã làm ách tắc giao thông truyến đường nối Nha Trang - Đà Lạt. Ảnh CTV
Sạt lở trên đèo Khánh Lê đã làm ách tắc giao thông truyến đường nối Nha Trang - Đà Lạt. Ảnh CTV
TPO - Sáng 12/11, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa cho biết, đoạn quốc lộ 27C đi qua đèo Khánh Lê (tuyến đường nối Nha Trang - Đà Lạt) đã thông tuyến vào lúc 22h tối hôm qua.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 11/11, mưa lớn đã làm đoạn quốc lộ 27C đi qua đèo Khánh Lê (xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) xảy ra sạt lở tại 4 điểm. Trong đó 3 điểm nhỏ, 1 điểm lớn tại Km 41+320 với khối lượng đất khoảng 9.000m3, gây ách tắc giao thông hoàn toàn.

Mưa lớn cũng làm các tuyến đường Quốc lộ 1C, tỉnh lộ 8, tỉnh lộ 9, đường Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Xiển... bị nước ngập làm ách tắc giao thông trong ngày 11/11 và hiện nay đã có thể đi lại bình thường.

Khắc phục sạt lở trên đèo Khánh Lê, thông tuyến Nha Trang - Đà Lạt ảnh 1

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa điều máy móc khắc phục sự cố sạt lở đèo Khánh Lê.

Để ứng phó mưa lớn gây ngập lụt và sạt lở, hiện tỉnh Khánh Hòa đã di dời 425 hộ (1.579 nhân khẩu) tại một số khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất. Trong đó, huyện Khánh Sơn di dời 14 hộ (52 nhân khẩu) và TP. Nha Trang di dời 411 hộ (1.527 nhân khẩu).

MỚI - NÓNG