Khắc khoải vào mầm non công lập

Phụ huynh xem thông tin tuyển sinh năm học 2014-2015 tại một trường mầm non trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: Q.Huy
Phụ huynh xem thông tin tuyển sinh năm học 2014-2015 tại một trường mầm non trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: Q.Huy
Nhìn vào bảng thống kê chỉ tiêu với số trẻ thực tế trên địa bàn, không ít phụ huynh ở Hà Nội phải “choáng váng” bởi tỷ lệ “chọi” của các trường mầm non công lập. Để có một suất học trường công, phụ huynh sẽ vất vả và trông chờ vào may mắn.

Đúng tuyến cũng bốc thăm

Những năm gần đây, cứ đến dịp tuyển sinh đầu cấp, nhiều bậc phụ huynh tại Hà Nội lại “nhấp nhổm” lo lắng tìm chỗ học cho con. Năm nay, không đơn giản để có một chỗ học trường mầm non công lập vì số trẻ trên địa bàn lớn, trong khi chỉ tiêu mầm non công lập lại quá ít. Dù là đúng tuyến, nhưng phụ huynh cũng khó có thể chắc suất cho con vào học ở trường công lập trên địa bàn.

Lo cho chỗ học của con, chị Nguyễn Thu Hương (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) có con trai 3 tuổi, chuẩn bị đi học trường mầm non cho biết: “Tôi cũng muốn cho con có một chỗ tốt, cũng tính đến chuyện xin cho con học trường tư có cơ sở vật chất tốt, lớp học ít học sinh… nhưng dạo này kinh tế khó khăn, nên buộc phải chuyển hướng xin cho con vào trường mầm non công lập. Hôm rồi tôi đi xem thông báo tuyển sinh của trường Sao Mai ở phường, năm nay chỉ tuyển 70 cháu sinh năm 2012. Cả phường biết bao nhiêu cháu có nhu cầu xin học vào trường. Tôi lo quá, dù đúng tuyến nhưng vẫn chưa thể yên tâm”.

Còn anh Trần Văn Long (ngõ 183, đường Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa) lại ngao ngán: “Giờ đại đa số thấy phụ huynh đều cố gắng cho con học các trường công nổi tiếng như Hoa Hồng, Việt Triều hoặc các trường tư thục cao cấp… còn gia đình tôi đang tính xin cho con vào trường mầm non Quang Trung theo đúng hộ khẩu. Nhưng nghe khó quá, vì trường năm nay lấy rất ít. Muốn cho con vào trường công lập bởi gần nhà, tiện đưa đón với lại học phí thấp hơn trường tư rất nhiều”.

Còn phụ huynh Hoàng Hữu Nguyên (trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân) cũng đang nóng lòng chuyện xin học cho con, bởi phải đợi đến đợt bốc thăm tới của trường mầm non mới biết con mình có được vào trường hay không. “Theo đúng tuyến, năm nay con tôi vào học trường mầm non Ánh Sao, nhưng chắc do số trẻ trên địa bàn đông, mà chỉ tiêu lại ít, nên thấy nhà trường thông báo tổ chức bốc thăm. Biết là cách làm này khách quan, đỡ xảy ra lộn xộn, xếp hàng mua hồ sơ như nhiều trường trước đây, song cũng khá lo lắng, vì xin học mà như bắt thăm trúng thưởng ấy”, anh Nguyên chia sẻ.

Tỷ lệ “chọi” cao hơn đại học

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, do dân số Thủ đô tăng nhanh, mỗi năm học sinh mầm non tăng từ 30.000 - 35.000 trẻ, trong khi đó việc xây trường thường không theo kịp. Do đó, nếu mất cơ hội được vào trường công lập (được sự hỗ trợ từ ngân sách thành phố), phụ huynh không có điều kiện kinh tế buộc phải gửi con vào những nhóm lớp tư thục không rõ chất lượng và nhiều nguy cơ. Bởi thế, không ít phụ huynh lo lắng cho chuyện vào học mầm non của con.

Cũng theo Sở GD&ĐT Hà Nội, dự kiến năm học 2013-2014 các trường mầm non trên địa bàn sẽ tuyển 98.150 trẻ vào nhà trẻ, 350.500 trẻ vào mẫu giáo. Sở cũng vừa thông báo chỉ tiêu, phân tuyến tuyển sinh đối với từng trường thuộc các quận, huyện của Hà Nội. Theo đó, rất nhiều trường mầm non công lập tuyển sinh rất ít so với số trẻ được điều tra trên địa bàn. Thậm chí, có nhiều trường có tỷ lệ “chọi” mười trẻ chỉ lấy một.

Quận Đống Đa có 25 trường mầm non tuyển sinh với 243 lớp, số trẻ các trường tuyển là 2.816/20.913 trẻ trong độ tuổi điều tra. Đối với lứa tuổi nhà trẻ, cả quận tuyển sinh 30 lớp, với 905/5.484 trẻ trong độ tuổi điều tra (chiếm 16,5%). Các trường mầm non có tỷ lệ “chọi” cao như: Hoa Mai (10/229 trẻ), Hoa Sen (30/230 trẻ), Láng Thượng (30/579 trẻ), Quang Trung (30/774 trẻ). Quận Hà Đông tuyển 61 lớp ở nhóm nhà trẻ, chỉ tiêu là 2.066/12.922 trẻ (chiếm 16%). Các trường có tỷ lệ “chọi” cao như: Hoa Sen (50/814 trẻ), Văn Khê (110/1.194 trẻ), Phú Lương (120/1.255 trẻ).

Tại quận Ba Đình, năm nay cả quận có 20 trường tuyển sinh với 197 lớp, tuyển 2.940/17.907 trẻ trong độ tuổi điều tra. Đối với nhóm nhà trẻ tuyển 24 lớp, với 864/4.799 trẻ trong độ tuổi điều tra (chiếm 18,1%). Các trường có tỷ lệ chọi cao như: Hoa Hồng (30/300 trẻ), Hoa Đào (45/198 trẻ), Hoa Mai (40/247 trẻ), Chim Non (45/627 trẻ). Tương tự, quận Hai Bà Trưng ở nhóm nhà trẻ cũng chỉ tuyển 30 lớp, tuyển 1.040/8.012 trẻ (chiếm 13%) trong độ tuổi điều tra.

Theo kế hoạch của Hà Nội, việc tuyển sinh vào các trường mầm non được tiến hành từ ngày 1 - 15/7. Tuyển bổ sung từ ngày 17 - 19/7 cho các trường còn chỉ tiêu. Lãnh đạo một số trường mầm non cho biết, để tránh tình trạng phụ huynh xếp hàng, chen lấn mua hồ sơ, các trường đã phải thực hiện phương thức bốc thăm trong trường hợp số trẻ đăng ký nhiều hơn chỉ tiêu.

Theo Quang Huy

Theo Giadinh.net
MỚI - NÓNG