Kết quả xét nghiệm 21 người tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19 ở TPHCM

Khu vực cách ly bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM. Ảnh: Vnexpress
Khu vực cách ly bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM. Ảnh: Vnexpress
TPO - Tính tới 20h ngày 13/3, 21 người tiếp xúc gần với T.V.M.H-bệnh nhân thứ 45 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam, đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

21 trường hợp kể trên bao gồm 6 người trong gia đình bệnh nhân T.V.M.H (25 tuổi, ngụ Tân Bình), 6 người trong lớp giáo lý và 9 người trong 2 gia đình cạnh bên nhà của bệnh nhân. Hiện còn 1 trường hợp tiếp xúc gần và 5 trường hợp là đồng nghiệp của bệnh nhân vẫn chưa có kết quả xét nghiệm. 

Sau khi T.V.M.H được xác định dương tính với bệnh, cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành vệ sinh khử khuẩn nhà của bệnh nhân này, nhà hàng xóm lân cận, toàn bộ khu vực xung quanh nhà bệnh nhân, công ty nơi bệnh nhân làm việc, khu vực cách ly tập trung của quận Tân Bình.

Kết quả xét nghiệm 21 người tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19 ở TPHCM ảnh 1 Cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành vệ sinh khử khuẩn nhà của bệnh nhân này, nhà hàng xóm lân cận, toàn bộ khu vực xung quanh nhà bệnh nhân thứ 45. Ảnh: Ngô Bình
Như Tiền Phong đã đưa tin, bệnh nhân T.V.M.H là ca bệnh thứ 45 ở Việt Nam mắc Covid -19. Bệnh nhân này đã ăn tối và làm việc với vợ chồng bệnh nhân 34 tại Bình Thuận vào ngày 3/3.

Ngày 4/3, T.V.M.H trở lại TPHCM trên xe cá nhân cùng 3 người khác. Ngày 10/3, sau khi biết thông tin bệnh nhân 34 mắc Covid-19, bệnh nhân T.V.M.H đã tự cách ly tại nhà.

Ngày 12/3, T.V.M.H có biểu hiện ngạt mũi, rát họng nên đến khám và được cách ly tập trung tại quận Tân Bình, sau đó về khu điều trị tập trung tại bệnh viện dã chiến Củ Chi bằng xe chuyên dụng cách ly nghiêm ngặt. Hiện sức khoẻ bệnh nhân ổn định.

Theo kết quả xét nghiệm lần 1 của bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, T.V.M.H dương tính với Covid-19. Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này được chuyển cho Viện Pasteur TPHCM vào ngày 13/3 và xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19.

11 cán bộ phường trở thành... F4

11 cán bộ UBND phường 3, TP Vũng Tàu (Bà Rịa Vũng Tàu) thuộc vào trường hợp F4 sau khi một cán bộ của phường này có tiếp xúc với trường hợp có tiếp xúc với trường hợp F2 liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 34 ở Bình Thuận.

Chiều tối 13/3, UBND phường 3, TP Vũng Tàu đã có báo cáo khẩn về tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do Covid-19 gây ra, tại địa bàn phường 3.

Theo  báo cáo vào ngày 3/3, bệnh nhân thứ 34 đã gặp mặt trực tiếp và dùng cơm tối với một số nhân viên kinh doanh công ty T...T Việt Nam chi nhánh TP.HCM. Theo danh sách các đối tượng thuộc diện F1, F2 mà công ty T...T cung cấp, thì có 4 trường hợp F1 và 37 trường hợp F2, trong đó có ông Đ.T.A, nhân viên phân phối thuộc diện F1. Ông này đã gặp gỡ tiếp xúc với bà N.T.H (F2) vào ngày 5/3.

Sau đó ngày 8/3, bà N.T.H có gặp gỡ và tiếp xúc với bà Đ.T.T-nhân viên kế toán của UBND phường 3. Sau khi biết thông tin, chiều ngày 12/3, bà Đ.T.T. thông báo với lãnh đạo UBND phường 3, đồng thời xin tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà.

Từ ngày 8/3 đến ngày 12/3, bà Đ.T.T. sinh hoạt và làm việc bình thường. Bà này gặp gỡ, tiếp xúc với một số chị em trong nhóm tập thể thao gần nhà và một số cán bộ, nhân viên của Đảng ủy, UBND phường 3.

Theo UBND phường 3, hiện có 11 cán bộ UBND phường 3 có tiếp xúc với bà Đ.T.T và trở thành trường hợp F4. Các cán bộ này được khuyến cáo là sinh hoạt và làm việc bình thường, tiếp tục chấp hành tốt việc phòng dịch bệnh Covid-19 nơi công sở, hạn chế đến nơi đông người.

MỚI - NÓNG