Kết nối, chia sẻ kiến thức khoa học nuôi dưỡng thế hệ A+

TS Collin Rudolph, bà Gift Samabhandhu và GS.TS Nguyễn Công Khanh trả lời phỏng vấn tại buổi hội thảo.
TS Collin Rudolph, bà Gift Samabhandhu và GS.TS Nguyễn Công Khanh trả lời phỏng vấn tại buổi hội thảo.
TP - Trong năm 2016,  thông qua chương trình 500+ giờ vàng tư vấn miễn phí, sẽ có hơn 500 chuyên gia y tế đóng góp trên 500 giờ vàng tư vấn miễn phí thông qua website www.enfa.com.vn/theheAplus nhằm giải đáp các câu hỏi, thắc mắc của các mẹ trong hành trình nuôi con.

Thông tin này vừa được GS.TS. Nguyễn Công Khanh, Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam chia sẻ tại hội thảo “Những nghiên cứu khoa học mới nhất về lợi ích của sữa công thức”, quy tụ trên 1.000 bác sĩ trên toàn quốc tham dự.

Sứ mệnh chung vì cộng đồng

Tại hội thảo, đại diện Hội Nhi khoa Việt Nam, Mead Johnson Nutrition và các chuyên gia y tế đầu ngành đã thảo luận tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng thế hệ trẻ em Việt Nam phát triển toàn diện, với tâm điểm là chương trình “Chung tay Nuôi dưỡng Thế hệ A+” do Mead Johnson Nutrition khởi xướng, kêu gọi các chuyên gia y tế, giáo dục, tâm lý… chia sẻ kiến thức vì một thế hệ Việt Nam phát triển toàn diện.

Trẻ em là tương lai mỗi quốc gia. Trong hơn 110 năm nghiên cứu và phát triển, chúng tôi luôn tiên phong trong các giải pháp dinh dưỡng tối ưu dành cho mẹ và bé dựa trên nền tảng khoa học. Với công thức mới nhất được bổ sung hệ chất xơ PDX/GOS, Beta-Glucan cùng với hàm lượng DHA đúng theo khuyến nghị của WHO và FAO, Enfa A+ là nhãn hàng có nghiên cứu lâm sàng trên toàn bộ dòng sản phẩm sữa công thức, góp phần giúp trẻ em phát triển trí não tốt hơn.

Bà Gift Arpaporn Samabhandhu,

Tổng giám đốc 

Mead Johnson Nutrition Việt Nam

Chương trình này khởi nguồn từ thực tế là một người mẹ, ai cũng mong muốn con mình được phát triển tốt hơn và luôn cam kết dành những điều tốt đẹp nhất cho con từ thời gian, dinh dưỡng, kiến thức… Thấu hiểu nhu cầu đó, GS. TS. Nguyễn Công Khanh đã chia sẻ, nhiều bà mẹ Việt Nam muốn đầu tư cho con về sức khoẻ, dinh dưỡng  nhưng không thực sự thoả mãn với thời gian mà các bác sĩ dành cho việc tư vấn về cách chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Vì vậy, nhằm hưởng ứng chương trình “Chung tay Nuôi dưỡng Thế hệ A+”, Hội Nhi khoa Việt Nam đã kêu gọi các chuyên gia y tế trên toàn quốc tham gia chương trình 500+ giờ vàng tư vấn miễn phí giúp các mẹ hiểu biết, tự tin hơn trong hành trình nuôi con. Qua chương trình, Hội vận động ít nhất 500 bác sĩ nhi khoa, chuyên gia dinh dưỡng, nữ hộ sinh điều dưỡng để mỗi  người dành một giờ tư vấn miễn phí trong năm 2016 thông qua website www.enfa.com.vn/theheAplus. Ngoài ra, các mẹ còn sẽ được giải đáp, tư vấn qua điện thoại, email với các chuyên gia y tế này.

Khởi đầu tương lai tươi sáng bằng dinh dưỡng phù hợp

Tại hội thảo “Những nghiên cứu khoa học mới nhất về lợi ích của sữa công thức”, TS.BS Collin Rudolph Phó chủ tịch phụ trách Y khoa Toàn cầu công ty Mead Johnson Nutrition, giáo sư  Khoa Nhi lâm sàng ĐH California cho biết, những nghiên cứu khoa học mới nhất chỉ ra vai trò quan trọng của DHA đối với sự phát triển trí não của trẻ, đặc biệt trong những năm tháng đầu đời.

Việc nuôi dưỡng một thế hệ Việt Nam ưu tú, phát triển toàn diện cần sự chung tay của cả cộng đồng. Lực lượng đi đầu giúp các bà mẹ nuôi dạy con trên nền tảng khoa học, tiến bộ chính là đội ngũ chuyên gia y tế.

GS.TS. Nguyễn Công Khanh, Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam

TS. Rudolph đã công bố các nghiên cứu khoa học cho thấy hệ chất xơ PDX/GOS giúp kích thích hệ vi khuẩn tốt ở đường ruột, giúp trẻ tăng cường miễn dịch trong khi Beta-Glucan giúp giảm số trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp. “Nghiên cứu ở Brazil và Trung Quốc cho thấy, trẻ em sử dụng sản phẩm sữa công thức bổ sung DHA, hệ chất xơ PDX/GOS, Beta-Glucan có hệ miễn dịch khoẻ mạnh hơn, số ngày trẻ ốm giảm hẳn”, TS. Collin Rudolph cho biết.

Qua đó có thể thấy rằng dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của trẻ trong những năm tháng đầu đời. Do vậy, các bậc cha mẹ cần chú ý cung cấp dinh dưỡng phù hợp và đúng cách cho bé trong giai đoạn này. Trong hành trình nuôi con đầy hạnh phúc và cũng nhiều trăn trở đó, các bậc cha mẹ luôn có những người bạn đồng hành am hiểu, giàu chuyên môn về nhi khoa, dinh dưỡng, tâm lý, giáo dục từ chương trình Chung tay Nuôi dưỡng Thế hệ A+, góp phần nuôi dưỡng thế hệ Việt Nam tốt đẹp hơn.

MỚI - NÓNG