Kết luận điều tra vụ thẩm phán đòi 1,5 tỷ đồng sẽ cho thắng kiện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quá trình giải quyết vụ án, ông Sớm (nguyên thẩm phán Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai) có hành vi đòi ông T. đưa 1,5 tỷ đồng và đã nhận trước 500 triệu đồng để giải quyết cho người này thắng kiện.
Kết luận điều tra vụ thẩm phán đòi 1,5 tỷ đồng sẽ cho thắng kiện ảnh 1

Ông Võ Đình Sớm và số tiền nhận hối lộ

Ngày 30/12, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành bản kết luận điều tra vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai.

Kết luận nêu rõ, bị can Sớm (nguyên thẩm phán Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai) được phân công giải quyết vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là ông P.A.T. (trú TP Pleiku) và bị đơn Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ.

Quá trình giải quyết vụ án, ông Sớm có hành vi đòi ông T. đưa 1,5 tỷ đồng và ngày 4/8/2023 đã nhận trước 500 triệu đồng của ông T. để giải quyết cho người này thắng kiện. Như vậy, ông Sớm là người có chức vụ, quyền hạn được phân công là thẩm phán giải quyết vụ án, vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng chức vụ quyền hạn đòi 1,5 tỷ đồng và nhận 500 triệu đồng của ông T.

Đặc biệt, ông Sớm khai việc trao đổi với ông T. liên quan tới 1,5 tỷ đồng là tiền góp vốn, đầu tư xây dựng trại heo. Tuy nhiên, bị can Sớm lại không biết mô hình, phương án kinh doanh trang trại heo như thế nào và không có tài liệu, chứng cứ gì thể hiện việc đầu tư, góp vốn với ông T.

Ông T. cũng khai không có việc mời ông Sớm góp vốn xây dựng trại heo. Do vậy ông Sớm khai góp vốn đầu tư trang trại heo với ông T. là không có cơ sở.

Kết luận điều tra vụ thẩm phán đòi 1,5 tỷ đồng sẽ cho thắng kiện ảnh 2

Khu đất mà ông Sớm giải quyết cho "thắng kiện"

Như Tiền Phong đã đưa tin, tháng 8, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ông Võ Đình Sớm để điều tra về tội “Nhận hối lộ”.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nguyên đơn trong vụ việc là ông T., còn bị đơn là Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ. Diện tích đất tranh chấp mà Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ bị khởi kiện ra tòa hơn 3.585m2, có khoảng 70m mặt đường Lê Văn Sỹ (địa phận phường Yên Thế, TP Pleiku). Đây là đất trồng thông ba lá, thuộc đất rừng phòng hộ của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, được UBND tỉnh Gia Lai giao quản lý, trồng thông từ năm 1996.

Trong vụ việc tranh chấp này, ông Sớm là người được phân công thụ lý, xét xử vụ “Tranh chấp quyền sử dụng đất” nhưng đã đòi ông T. phải đưa tiền thì sẽ cho người này thắng kiện.

Ngày 4/8, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiến hành khám xét khẩn cấp tại phòng làm việc của ông Sớm ở Toà án nhân dân tỉnh đã phát hiện, thu giữ 500 triệu đồng.

Tháng 10, Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai ban hành quyết định khai trừ Đảng đối với ông Sớm.

MỚI - NÓNG