Đình chỉ công tác thẩm phán đòi 500 triệu sẽ cho thắng kiện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai tạm đình chỉ công tác 90 ngày đối với ông Võ Đình Sớm (thẩm phán Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai) vừa bị bắt vì tội "Nhận hối lộ". 
Đình chỉ công tác thẩm phán đòi 500 triệu sẽ cho thắng kiện ảnh 1

Ông Võ Đình Sớm thời điểm bị bắt cùng số tiền nhận hối lộ

Ngày 17/8, Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ban hành Quyết định số 243/QĐ-TA về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Võ Đình Sớm (SN 1968, thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai) vừa bị bắt để điều tra về tội “Nhận hối lộ”.

Ông Sớm bị tạm đình chỉ công tác do bị Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố và tạm giam về hành vi nhận hối lộ. Thời hạn tạm đình chỉ 90 ngày, kể từ ngày 16/8/2023.

Ngoài ra, đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai cũng đã có văn bản đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Võ Đình Sớm.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nguyên đơn trong vụ việc là ông T. (trú thành phố Pleiku), còn bị đơn là Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ.

Diện tích đất tranh chấp mà Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ bị khởi kiện ra tòa hơn 3.585m2, có khoảng 70m mặt đường Lê Văn Sỹ (địa phận phường Yên Thế, thành phố Pleiku). Đây là đất trồng thông ba lá, thuộc đất rừng phòng hộ của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, được UBND tỉnh Gia Lai giao quản lý, trồng thông từ năm 1996.

Trong vụ việc tranh chấp này, ông Võ Đình Sớm là người được phân công thụ lý, xét xử vụ “Tranh chấp quyền sử dụng đất” nhưng đã đòi ông T. (nguyên đơn) phải đưa 500 triệu đồng sẽ cho người này thắng kiện.

Bởi vậy, ngày 4/8, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiến hành khám xét khẩn cấp tại phòng làm việc của ông Võ Đình Sớm ở Toà án nhân dân tỉnh đã phát hiện, thu giữ 500 triệu đồng. Cùng ngày, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân tối cao đã có Quyết định số 12 tạm giữ người trong trường hợp bắt quả tang đối với ông Võ Đình Sớm về hành vi nhận hối lộ.

MỚI - NÓNG