Kẻ trộm 'nữ trang 2 tỷ của mẹ hoa hậu' bị bắt

Hải khai mang xà beng đến rình, chờ mẹ hoa hậu Triều Thu đi công việc thì lẻn vào phá cửa, trộm nữ trang trị giá gần 2 tỷ đồng.

Ngày 10/3, Công an tỉnh Tiền Giang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hải (tức Cú Em, 21 tuổi) để làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản.

Khai với cơ quan điều tra, Hải thừa nhận trước đó có ý định trộm tài sản của bà Trần Thị Cẩm Vân (50 tuổi) ở phường 6, TP Mỹ Tho. Sau khi theo dõi, chiều tối 29/2, nam thanh niên mang theo xà beng, nấp ở hàng rào nhà bà Chi theo dõi. Nửa giờ sau bà Chi khóa cửa đi ra ngoài.

Chờ thêm một lúc, Hải leo qua hàng rào, lấy xà beng phá cửa. Tiếp tục cạy thêm 4 lớp cửa nữa, anh ta vào phòng ngủ của chủ nhà lấy tivi hiệu Samsung 40 inch, 2 đồng hồ đeo tay, đôi bông tai vàng trắng, 3 nhẫn hột xoàn cùng nhiều nữ trang khác. Theo bà Chi, số tài sản này có giá gần 2 tỷ đồng.

Bà Chi là mẹ của Vũ Trần Triều Thu (26 tuổi) - đăng quang Hoa hậu Đông Nam Á 2014 tại Thái Lan.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.