IU, Jung Kook (BTS) vào top ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong danh sách 200 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại, IU và Jung Kook là hai đại diện hiếm hoi của Kpop được vinh danh.

Ngày 2/1, Rolling Stone công bố danh sách 200 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại. Theo tạp chí hàng đầu nước Mỹ, những cái tên có mặt trong Top 200 được chọn ra dựa trên quy trình bỏ phiếu công phu, bao gồm ý kiến đóng góp của các nhạc sĩ nổi tiếng. Hầu hết nghệ sĩ trong danh sách đều có sự nghiệp rực rỡ với tư cách là những ngôi sao tạo ra âm nhạc nổi tiếng cho đại chúng. Rolling Stone nhấn mạnh các ca sĩ được vinh danh vì một lý do: Họ có thể tái tạo thế giới chỉ bằng cách mở miệng. Tạp chí không quên lưu ý danh sách là về những ca sĩ xuất sắc, không phải về giọng ca xuất sắc nhất.

IU, Jung Kook (BTS) vào top ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại ảnh 1

Aretha Franklin là ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại. Ảnh: Getty Images.

Xếp ở vị trí đầu tiên là "Nữ hoàng nhạc Soul" Aretha Franklin. Rolling Stone ca ngợi cố danh ca là “thế lực của tự nhiên”, “tác phẩm của thiên tài”, “món quà từ thiên đàng”.

“Tiếng hát của bà ấy là âm thanh tuyệt vời nhất phát ra từ Mỹ… Bà gây tiếng vang trên toàn thế giới với bản hit Respect năm 1967, từ đó khẳng định ngôi vị ca sĩ nhạc pop, rock hay soul vĩ đại nhất từ trước đến nay. Như Marry J. Blige từng nói với Rolling Stone, ‘Bà ấy là lý do phụ nữ muốn hát’… Nghệ thuật của bà ấy là thành tựu vĩ đại nhất của âm nhạc Mỹ, nếu không muốn nói là lịch sử nước Mỹ”, tạp chí viết.

Hạng 2 cũng thuộc về một nữ danh ca quá cố. Đó là Whitney Houston. Bà được đánh giá là người tạo nên tiêu chuẩn cho giọng hát R&B khi sở hữu giọng nữ cao vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng.

Tương tự, đa số nghệ sĩ trong Top 10 đều nổi tiếng nhất vào thập niên 1960, 1970 như "Ông hoàng nhạc Soul" Sam Cooke (hạng 3), ngôi sao nhạc Jazz Billie Holiday (hạng 4), danh ca nhạc đồng quê Ray Charles (hạng 6), nghệ sĩ chơi đa nhạc cụ Stevie Wonder (hạng 7), tượng đài nhạc soul và R&B Otis Redding (hạng 9) và Al Green (hạng 10).

Hai vị trí còn lại thuộc về hai diva hàng đầu của Mỹ là Mariah Carey (hạng 5) và Beyoncé (hạng 8).

Ngoài ra, Top 200 cũng bao gồm không ít những ngôi sao trẻ tuổi đình đám hàng đầu thế giới hiện nay như Adele (22), Aaliyah (40), Ariana Grande (43), Lady Gaga (58), Rihanna (68) Usher (97), Taylor Swift (102), The Weeknd (110), Christina Aguilera (141), SZA (180), Billie Eilish (198) và Rosalía (200).

Đáng chú ý nhất, Kpop bất ngờ đóng góp 2 cái tên, đều là những thần tượng dưới 30 tuổi và có tầm ảnh hưởng lớn. Người giữ thứ hạng cao hơn là IU với vị trí 135.

“Kể từ bản hit đột phá Good Day năm 2010 (nhận được nhiều lời khen ngợi xứng đáng với cao trào ba nốt tuyệt vời), IU trở thành một trong những giọng ca được đánh giá cao nhất trong nền âm nhạc Hàn Quốc. Mặc dù giọng hát nhẹ nhàng, cô có quãng giọng rộng, khả năng phân phối mạnh mẽ và tính linh hoạt cho phép cô ấy dễ dàng chuyển từ bossa nova sang pop thính phòng của thập niên 1990 và từ jazz sang ballad”, Rolling Stone nhận xét.

Tiếp đến là Jung Kook, thành viên trẻ tuổi nhất BTS. Nam idol được đánh giá cao bởi danh sách dài tài năng. Anh vừa nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp vừa viết nhiều bài hát, còn chăm chỉ và khiêm tốn dù thành công từ sớm.

IU, Jung Kook (BTS) vào top ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại ảnh 2

Jung Kook và IU vinh dự lọt Top 200 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại. Ảnh: AllKpop.

Theo Rolling Stone
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).