Italia đối diện mối lo lớn dù vừa phá kỷ lục bất bại

0:00 / 0:00
0:00
Italia đối diện mối lo lớn dù vừa phá kỷ lục bất bại
TPO - Đội bóng của HLV Roberto Mancini vừa phá kỷ lục về số trận bất bại liên tiếp sau trận hòa trước Thụy Sĩ. Tuy nhiên, Italia vẫn để lại nhiều lo lắng cho các cổ động viên vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Italia đang có chuỗi bất bại dài 36 trận sau trận hòa không bàn thắng với Thụy Sĩ ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu. Thành tích này của Azzurri đã thiết lập cột mốc mới trong lịch sử bóng đá, vượt qua kỷ lục cũ của tuyển Brazi từ năm 1993-1996 và đội hình vĩ đại của bóng đá Tây Ban Nha 2007-2009.

Trận đấu đầu tiên của chuỗi là trận hòa 1-1 trên sân nhà trước Ukraine vào năm 2018. Phong độ ấn tượng của Italia tiếp tục thể hiện ở vòng loại Euro 2020 trong bảng đấu có Hy Lạp, Phần Lan và Bosnia-Herzegovina.

HLV Roberto Mancini gây ấn tượng mạnh ở vòng bảng Euro 2020 trước khi tiến thẳng đến chức vô địch nhờ lối chơi quả cảm và sự tỏa sáng của những ngôi sao như thủ môn Donnarumma hay tiền vệ Chiesa.

Tuy nhiên, kỷ lục của Italia phần nào bị lu mờ bởi sự vô duyên của các chân sút. Jorginho có cơ hội ấn định chiến thắng cho đội nhà trên chấm 11m nhưng lại bỏ lỡ đáng tiếc, cùng với vô số cơ hội trôi qua trước mũi giày các cầu thủ tấn công. Azzurri đã hòa 4/5 trận đấu gần đây nhất của họ trong 90 phút.

“Chúng tôi đã chơi thực sự tốt, với kỹ thuật và sự quyết liệt, có lẽ tốt hơn so với khi chúng tôi đánh bại Thụy Sĩ 3-0 ở mùa hè. Nhưng đội bóng vẫn thiếu một chút để ghi bàn thắng. Chúng tôi cần phải cải thiện càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ tiến thêm một bước nữa cho Nations League vào tháng 11, rồi vòng loại World Cup ngay sau đó. Italia sẽ cải thiện chút một, khôi phục năng lượng và chuẩn bị cho trận đấu phía trước”, Giorgio Chiellini nói với RAI Sport.

Italia vẫn đứng đầu bảng C vòng loại World Cup khu vực châu Âu, với 11 điểm sau 5 trận, hơn Thụy Sỹ 4 điểm.

MỚI - NÓNG