Israel quyết ngăn Nga bán tên lửa cho Syria

Israel quyết ngăn Nga bán tên lửa cho Syria
TP - Ngày 12/5, Bộ trưởng Năng lượng và Nguồn nước Israel Silvan Shalom nói rằng, việc Nga định bán các tên lửa phòng không hiện đại S-300 cho Syria khiến nước này “lo lắng cao độ” và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhận định việc mua bán này hoàn toàn “không nên diễn ra”.

> Thỏa thuận mới của Nga và Mỹ về Syria:Không dễ thành công
> Israel "phối hợp khủng bố” tấn công Syria?

Hiện trường một vụ đánh bom ở Reyhanli hôm 11/5. ảnh: AP
Hiện trường một vụ đánh bom ở Reyhanli hôm 11/5. ảnh: AP.

Khi tới Mátxcơva gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Netanyahu sẽ tìm cách ngăn Nga bán S-300 cho Syria, vì “một thương vụ như vậy sẽ làm thay đổi cán cân lực lượng trong khu vực và loại vũ khí này có thể rơi vào tay lực lượng vũ trang Hezbollah ở Li-băng”, Bộ trưởng Shalom nói.

Ngày 10/5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng, nước này đang hoàn tất việc chuyển giao các tên lửa S-300 cho Syria; việc mua bán này không vi phạm luật lệ quốc tế và đó là loại vũ khí mang tính chất phòng thủ. “Hiện nay, Nga không có kế hoạch bán vũ khí cho Syria. Việc cung cấp các hệ thống phòng không là theo các hợp đồng đã được ký kết từ lâu”, ông Lavrov nói.

Trước khi nội chiến ở Syria xảy ra, các nhà phân tích phương Tây ước tính nước này có 25 lữ đoàn phòng không với 150 dàn tên lửa đất đối không. Tuy nhiên, hệ thống phòng không Syria hầu như không thể chống lại máy bay ném bom tàng hình B-2, tên lửa hành trình được phóng đi từ tàu ngầm, tàu chiến.

Hôm qua, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon lên án bốn vụ đánh bom xe ở thị trấn Reyhanli của Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới Syria, khiến ít nhất 46 người chết, hơn 100 người bị thương.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng, một số nhóm ủng hộ Syria đứng đằng sau các vụ đánh bom.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Muammer Guler, đó là các nhóm có quan hệ gần gũi với chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Chín nghi phạm là công dân Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắt, ông Guler nói ngày 12/5. Sau bốn vụ nổ, Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường lực lượng không quân và lục quân ở khu vực biên giới với Syria.

Phương Anh
Theo AP, Moscow Times, BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...