IS tuyển tân binh qua đài phát thanh, tính soán ngôi Taliban

Người dân Afghanistan nghe chương trình đài phát thanh của phiến quân IS tại phía đông thành phố Jalalabad hôm 19/12. Ảnh: Reuters
Người dân Afghanistan nghe chương trình đài phát thanh của phiến quân IS tại phía đông thành phố Jalalabad hôm 19/12. Ảnh: Reuters
TPO - Lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở miền đông Afghanistan áp dụng chiêu thức tuyển mộ tân binh qua đài phát thanh. Động thái này diễn ra trong bối cảnh IS đang nỗ lực tăng cường sức mạnh và muốn thay thế vai trò của phiến quân Taliban ở Afghanistan. 

Reuters đưa tin, chương trình phát thanh tuyển quân của IS có thời lượng 90 phút mỗi ngày bằng tiếng Pashto. Với tên gọi “Voice of the Caliphate” (Tiếng nói Nhà nước Hồi giáo), chương trình bao gồm chủ yếu các cuộc phỏng vấn, thông điệp và bài hát về IS.

Chương trình phủ sóng ở tỉnh Nangahar, miền đông Afghanistan – nơi phiến quân IS xây dựng thành trì.

Ngoài mục đích tuyên truyền, tuyển quân, chương trình phát thanh của IS còn là một kênh thông tin nhằm phản bác các hình ảnh tiêu cực về Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

“Có nhiều kế hoạch nhằm phỉ báng lại chúng tôi. Hầu hết là thế hệ trẻ, những kẻ cạo râu nhẵn nhụi và mặc loại quần áo chẳng khác gì đàn bà đã tạo nên những tuyên truyền đó”, một thành viên IS nói trong chương trình phát thanh.

Cũng theo Reuters, các quan chức địa phương rất quan ngại về những chương trình phát thanh trên. Các chương trình này sẽ ăn sâu vào tư tưởng của nhiều người, những người bị thương trong chiến tranh và đang cố vật lộn trong cảnh kinh tế khó khăn.

“Hầu hết người dân của chúng tôi đều thất nghiệp và chương trình radio sẽ khuyến khích nhiều người gia nhập hàng ngũ của phiến quân. Hiện Daesh (tên gọi khác của IS) chỉ cách thành phố Jalalabad khoảng 7km và nếu chính phủ không hành động sớm, chúng sẽ mở rộng chương trình phát thanh và tuyển dụng, thậm chí là từ thủ đô Kabul”, Ahmad Ali Hazrat, một quan chức hàng tỉnh Nangarhar cho hay.

Theo các quan chức tại Nangarhar, hiện họ vẫn chưa thể ngăn chặn được các chương trình phát thanh trên bởi IS thường xuyên thay đổi địa điểm.

“Chúng di chuyển từ nơi này tới nơi khác và việc này gây khó khăn cho chúng tôi”,  Attaullah Khogyani, phát ngôn viên chính quyền Nangarhar cho biết

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG