Phiến quân IS hành quyết man rợn 'phù thủy' ở Libya

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mới đây lại gây sốc khi công bố những hình ảnh của vụ hành quyết dã man hai người ở Libya. Hai nạn nhân này bị IS cáo buộc là “phù thủy” và “gián điệp”.

AFP đưa tin ngày 14/12,  IS đã chặt đầu một phụ nữ Ma-rốc và bắn chết một người đàn ông Palestine. Cả hai cuộc hành quyết đều diễn ra tại thành phố ven biển Sirte, Libya. 

Người phụ nữ bị IS cáo buộc hành nghề phù thủy. IS hành quyết nạn nhân này tại một quảng trường công cộng. Trong khi đó, nạn nhân nam bị các tay súng cực đoan xử bắn với cáo buộc "tội danh" gián điệp.

Ngoài ra, IS còn chặt tay một người Libya với cáo buộc trộm cắp, các nhân chứng kể lại.

IS nắm quyền kiểm soát Sirte từ tháng 6/2015 và áp dụng nhiều luật lệ hà khắc. Nhóm này đang cố mở rộng vùng kiểm soát ra Adjabiya, thành phố phía đông Sirte, nơi có nhiều cung đường chủ chốt, nhà máy dầu quan trọng và có thể làm bàn đạp để tiến xuống phía nam.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, ước tính IS có khoảng 2.000 – 3.000 chiến binh tại Libya, trong số đó 1.500 phiến quân tại Sirte.

Hồi đầu tháng 12, IS tung video chặt đầu hai người cũng bị cáo buộc phù thủy giữa đám đông ở thủ đô Tripoli, Libya.

Theo Theo AFP
MỚI - NÓNG