IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom kép ở Yemen

Hiện trường vụ tấn công tại Badr
Hiện trường vụ tấn công tại Badr
TPO - Tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) vừa lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện các vụ đánh bom nhằm vào 2 nhà thờ ở thủ đô Sanaa (Yemen), khiến ít nhất 137 người thiệt mạng.  

Hôm 20/3, những kẻ đánh bom liều chết đã tấn công nhà thờ Badr, phía nam Sanaa và nhà thờ al-Hashoush phía bắc, khi các tín đồ đang cầu nguyện.

Truyền thông địa phương cho biết, trong số các nạn nhân ở vụ tấn công nhà thờ Badr có cả giáo sĩ tiếng tăm Al-Murtada bin Zayd al-Mahatwari của người Houthi. Ít nhất 137 người đã chết trong 2 vụ tấn công trên. Khoảng 300 người khác bị thương.

“Máu chảy như sông”-Mohammed al-Ansi, một người sống sót mô tả.

Đây là lần đầu tiên IS xác nhận một vụ tấn công ở Yemen, kể từ khi tổ chức này thành lập chi nhánh tại đây hồi tháng 11/2014.

Cả 2 nhà thờ bị tấn công nói trên đều chủ yếu được sử dụng bởi người Zaidi theo dòng Shia, được lãnh đạo bởi tổ chức vũ trang của người Houthi, hiện đang kiểm soát thủ đô Sanaa.

Yemen nhiều năm vừa qua đang trong tình trạng bất ổn, và phiến quân Houthi hiện kiểm soát 9/21 vùng ở quốc gia này. Chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Abed Rabbo Mansour Hadi hiện đã chạy tới thành phố cảng Aden.

MỚI - NÓNG