IS đánh bom kép kinh hoàng, hơn 250 người thương vong

TPO - Ít nhất 43 người thiệt mạng và 239 người bị thương trong vụ đánh bom kép xảy ra hôm 12/11 tại một khu vực mua sắm đông đúc ở Beirut (thủ đô Lebanon).

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom kể trên. Theo tuyên bố của IS, chiến binh của họ đã kích nổ một quả bom gài trên xe máy tại khu vực mua sắm đông đúc ở Beirut. Sau đó 7 phút, một chiến binh đánh bom liều chết của IS tiếp tục kích nổ thêm một quả bom ở địa điểm này khi nhiều người dân đang tập trung cứu hộ các nạn nhân của vụ nổ đầu tiên.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lebanon Nouhad Machnouk cho biết, kế hoạch của IS là kích nổ 3 quả bom liên tiếp. Tuy nhiên, kẻ đánh bom liều chết thứ ba đã tử vong trong hai vụ nổ trước.

Vụ nổ đã làm hư hại ít nhất 4 tòa nhà xung quanh hiện trường. Người dân cũng đã được yêu cầu sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm bởi rất có thể các cuộc tấn công của IS vẫn chưa dừng lại. Các nhân viên y tế và cứu hộ hiện đang căng mình làm việc để cứu các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Thủ tướng Lebanon Tammam Salam tuyên bố hôm nay (13/11) sẽ là ngày quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân vụ đánh bom kinh hoàng.

IS đánh bom kép kinh hoàng, hơn 250 người thương vong ảnh 1

Vụ đánh bom kép khiến các tòa nhà xung quanh bị hư hỏng nặng nề.

IS đánh bom kép kinh hoàng, hơn 250 người thương vong ảnh 2

Rất đông người tập trung ở hiện trường vụ đánh bom.

IS đánh bom kép kinh hoàng, hơn 250 người thương vong ảnh 3
IS đánh bom kép kinh hoàng, hơn 250 người thương vong ảnh 4
IS đánh bom kép kinh hoàng, hơn 250 người thương vong ảnh 5

Một chiến sĩ Lebanon buộc phải nổ phát súng chỉ thiên để giải tán đám đông đang tụ tập ở khu vực nguy hiểm.

IS đánh bom kép kinh hoàng, hơn 250 người thương vong ảnh 6

Lực lượng xe cấp cứu túc trực để đưa nạn nhân đến bệnh viên.

IS đánh bom kép kinh hoàng, hơn 250 người thương vong ảnh 7

Cơ quan an ninh Lebanon tìm kiếm các vật chứng của vụ đánh bom.

IS đánh bom kép kinh hoàng, hơn 250 người thương vong ảnh 8

Nạn nhân được lực lượng cứu hộ nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

IS đánh bom kép kinh hoàng, hơn 250 người thương vong ảnh 9

Bệnh viện ở thủ đô Beirut đã huy động thêm nhiều người hiến máu để cấp cứu cho các bệnh nhân.

Theo Theo CNN, RT, Dailymail
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.