Iraq đẩy lùi cuộc phản công của IS ở Fallujah, diệt 75 tay súng

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Với sự hỗ trợ của không quân thuộc liên minh quốc tế, quân đội Iraq ngày 31/5 đã đẩy lùi cuộc phản công của các tay súng thuộc “Nhà nước Hồi giáo” (IS) ở thành phố Fallujah.

Hãng thông tấn Tass dẫn nguồn tin từ Trung Đông cho biết, với sự yểm trợ của các máy bay chiến đấu thuộc liên minh quân sự quốc tế, lực lượng an ninh Iraq tham gia vào giải phóng thành phố Fallujah đã đẩy lùi cuộc phản công quy mô của các tay súng thuộc tổ chức khủng bố IS.

Thông tin ban đầu cho biết, ít nhất 75 tay súng IS bỏ mạng trong cuộc phản công này.

“Nhóm IS với khoảng 100 tay súng đã nỗ lực phản công lực lượng an ninh Iraq đang di chuyển vào trung tâm thành phố Fallujah từ phía Nam”, hãng Tass dẫn lời đại diện chỉ huy các hoạt động chống khủng bố của Iraq cho biết.

“Lực lượng an ninh với sự hỗ trợ của không quân đã đẩy lùi cuộc phản công của IS. Ít nhất 75 phần tử cực đoan bị tiêu diệt”, quan chức quân đội Iraq nói, đồng thời cho biết lực lượng an ninh đã di chuyển sâu hơn vào thành phố.

Các đơn vị quân đội Iraq đã bắt đầu chiến dịch tấn công vào khu vực phía đông thành phố Fallujah từ sáng 23/5 sau một đêm không kích dữ dội.

Giới chuyên gia cho rằng để mất Fallujah sẽ là một tổn thất lớn đối với IS. Đây là trung tâm thương mại của người Hồi giáo dòng Sunni trên trục đường chính dẫn sang Jordan.

Thành phố Fallujah chịu ảnh hưởng nặng nề từ tình trạng chiến tranh kéo dài liên miên và thiếu nguồn cung thực phẩm.

Theo một số nguồn tin địa phương, dân số thành phố đã giảm xuống chỉ còn 50.000-60.000 người so với thời điểm 350.000 người hồi năm 2011, trước khi Iraq rơi vào cuộc chiến tranh toàn diện.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.