Iran tiết lộ siêu ngư lôi độc nhất vô nhị

Ngư lôi VA-111.
Ngư lôi VA-111.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) lần đầu tiên cho công chúng biết loại ngư lôi mà họ phát triển trong thời gian gần đây có tên gọi VA-111 biệt hiệu “Hout” có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở dưới lẫn trên mặt nước.

Ngư lôi được công bố tại một triển lãm được tổ chức ở thủ đô Tehran vào thứ Bảy qua để nói về thành quả mới nhất của lực lượng Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.


Các quan chức cấp cao Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran từng đưa ra tuyên bố vào tháng 5/2014 rằng duy nhất chỉ Hải quân nước này cùng với Hải quân Nga được trang bị ngư lôi độc nhất vô nhị di chuyển với vận tốc không thể tin được.

Trả lời phỏng vấn thông tấn FNA, Đô đốc Tư lệnh Lực lượng Hải quân Vệ  binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Ali Fadavi cho biết tốc độ ngư lôi đạt 370km/h ở dưới nước.

Nga ví ngư lôi mới do Iran phát triển với Shkval-một loại ngư lôi được Liên Xô chế tạo trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Tốc độ của nó vượt xa bất kỳ loại ngư lôi hiện nay của NATO.

Ngư lôi Iran phóng nhanh nhờ bong bóng khí được tạo ra bởi sự chênh lệnh sức căng mặt ngoài của nước nhờ mũi có hình dạng đặc biệt và sự thoát khí từ động cơ. Bằng cách ngăn nước tiếp xúc với thân, giảm lực cản đáng kể, nên cho phép ngư lôi phóng đi với tốc độ rất nhanh.

Hiện Iran đang có tham vọng nghiên cứu, phát triển ngư lôi Houth đạt vận tốc 560km/h vượt mọi ngư lôi nhanh nhất do Nga sản xuất hiện nay.


Theo Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.