Iran mỉa mai quân đội Mỹ tại Trung Đông 'yếu nhất trong lịch sử'

Nhận định của Iran về lực lượng quân sự Mỹ tại Trung Đông khiến tình hình sắp tới trở nên khó đoán định. Tuy nhiên, khó có thể nổ ra một cuộc chiến tranh
Nhận định của Iran về lực lượng quân sự Mỹ tại Trung Đông khiến tình hình sắp tới trở nên khó đoán định. Tuy nhiên, khó có thể nổ ra một cuộc chiến tranh
TPO - Quân đội Mỹ đã triển khai tàu đội sân bay USS Abraham Lincoln và máy bay ném bom tới Vịnh Ba Tư, nhằm gửi thông điệp 'rõ ràng' tới Iran
Sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông lúc này là "yếu nhất trong lịch sử", theo Phó Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhận định: "Người Mỹ đã có mặt tại đây từ năm 1833, và thời điểm này là lúc họ yếu nhất tại khu vực Tây Á", Chuẩn Đô đốc Ali Fadavi, kiêm Phó Tư lệnh IRGC nhấn mạnh.
Sự triển khai quân số mới nhất của Mỹ tại Trung Đông, trong đó bao gồm các đội tàu sân bay, hệ thống phòng không Patriot, "pháo đài bay" B-52 và máy bay chiến đấu F-15, theo Bộ Quốc phòng Mỹ. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan cho biết, Washington không muốn gia tăng căng thẳng với Iran, và càng không muốn lâm vào một cuộc chiến tranh với quốc gia Trung Đông này.
Căng thẳng giữa Mỹ và Iran bùng phát từ năm 2018, khi Washington đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015 với Iran, đồng thời áp đặt các lệnh trừng phạt đối với quốc gia Hồi giáo. Ngày 8/5, Iran đã tuyên bố từ bò một phần nghĩa vụ theo quy định của thỏa thuận hạt nhân, mà nước này có trách nhiệm phải tuân thủ.
Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG