Indonesia mất 'đại pháo' khi đấu U22 Việt Nam?

Muhammad Rafli khó lòng ra sân đấu U22 Việt Nam.
Muhammad Rafli khó lòng ra sân đấu U22 Việt Nam.
TPO - Trong danh sách 20 tuyển thủ U22 Indonesia dự SEA Games 30, HLV Indra Sjafri chỉ mang theo đúng một trung phong cắm là Muhammad Rafli. Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 1998 này đã dính chấn thương trong trận thắng 2-0 trước U22 Singapore và gần như chắc chắn sẽ lỡ trận gặp U22 Việt Nam.

Lượt trận thứ 2 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30, U22 Indonesia tiếp tục phong độ ấn tượng khi thắng U22 Singapore 2-0, qua đó tiếp tục bám sát U22 Việt Nam trên BXH, khi cùng có 6 điểm, nhưng xếp dưới vì kém hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, đó là chiến thắng không trọn vẹn với thầy trò HLV Indra Sjafri khi Muhammad Rafli dính chấn thương và phải rời sân trong đầu hiệp 2.

Muhammad Rafli bị đau sau một tình huống va chạm với cầu thủ U22 Singapore và theo chẩn đoán, anh đã bị rách cơ đùi ở mức độ nhẹ, cần nghỉ ngơi ít nhất từ 4-5 ngày. Như vậy, gần như chắc chắn chân sút sinh năm 1998 này sẽ không thể cùng U22 Indonesia tham dự trận đấu với U22 Việt Nam vào 19h tối nay. Mà Muhammad Rafli chính là tiền đạo cắm duy nhất mà HLV Indra Sjafri mang tới SEA Games 30.

Tiền đạo cắm duy nhất của U22 Indonesia nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở trận đấu với U22 Việt Nam

Với tình hình kể trên, cầu thủ vốn chuyên chạy cánh Osvaldo Haay có thể sẽ được Indra Sjafri sử dụng cho vị trí tiền đạo cắm vào tối nay. Cầu thủ mang áo số 20 ở SEA Games 30 dù chỉ chỉ vào sân từ băng ghế dự bị ở trận đấu với U22 Singapore nhưng đã toả sáng với với 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo.

Màn so tài giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ diễn ra trên sân vận động Rizal Memorial vào lúc 19h tối nay (1/12). Đây là trận đấu quan trọng với cả hai đội và nhiều khả năng kết quả của trận đấu này sẽ ảnh hưởng lớn tới ngôi nhất bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30, cũng như vé đi tiếp của bảng đấu này.

MỚI - NÓNG