U22 Việt Nam - Indonesia: Trận quyết đấu của thầy trò ông Park Hang Seo

U22 Việt Nam sẽ có trận đấu hết sức khó khăn
U22 Việt Nam sẽ có trận đấu hết sức khó khăn
TP - Trận đấu với U22 Indonesia hôm nay có tính chất bản lề trong chiến dịch đoạt tấm HCV SEA Games 30 của đội tuyển U22 Việt Nam. Chiến thắng sẽ giúp thầy trò ông Park Hang Seo mở toang cánh cửa vào bán kết nhưng thách thức đối thủ tạo ra là không hề nhỏ.  

Sau một hơn một tuần có mặt tại Manila, hôm qua HLV Park Hang Seo đã bất ngờ đóng cửa với báo chí trong buổi tập trên sân Rizal Memorial. Đây là quyết định nhắm tới nhiều mục đích: các cầu thủ tập trung vào chuyên môn để lắp ráp đội hình, chiến thuật, và đồng thời làm quen với việc thi đấu khung giờ buổi tối. U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Indonesia trên sân Rizal Memorial lúc 19h hôm nay.

Tuy nhiên, quyết định này cũng cho thấy, sức ép đối với ông Park và U22 Việt Nam đã tăng lên đáng kể trước cuộc chạm trán với U22 Indonesia. Nó trái ngược hoàn toàn với cách U22 Việt Nam thảnh thơi chuẩn bị cho 2 trận đấu đầu tiên với Brunei và Lào.

Sau 2 lượt trận, cục diện bảng B đã dần hình thành. U22 Việt Nam đang tạm đứng vị trí số 1 với 6 điểm, hiệu số +11. Đứng ngay sau U22 Việt Nam chính là U22 Indonesia với cùng 6 điểm nhưng kém hơn về chỉ số phụ (+4).

U22 Thái Lan sau trận thua bất ngờ trước U22 Indonesia đã vươn lên thứ 3 sau trận thắng đậm U22 Brunei 7-0. Các vị trí tiếp theo thuộc về U22 Singapore, U22 Lào (cùng được 1 điểm) và U22 Brunei xếp cuối bảng khi thua cả 2 trận.

Phía trước, U22 Việt Nam còn 3 trận đấu, lần lượt với U22 Indonesia (1/12), U22 Singapore (3/12) và U22 Thái Lan (5/12). Chỉ đơn thuần về mặt điểm số, dễ dàng nhận thấy đối thủ cạnh tranh 2 suất vào bán kết của thầy trò ông Park Hang Seo là U22 Indonesia và U22 Thái Lan. U22 Singapore với những gì đã trình diễn ở hai trận đấu vừa qua, gần như không có khả năng tạo thành mối đe doạ với đội bóng của ông Park.

Chiến thắng trước U22 Indonesia sẽ giúp U22 Việt Nam bứt phá trước đối thủ cạnh tranh chính, củng cố vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Tới lúc này, U22 Việt Nam có lẽ không cần phải lo lắng tới yếu tố chỉ số phụ như mục tiêu ông Park Hang Seo hướng tới từ đầu giải. Trong trường hợp thắng U22 Indonesia và sau đó thắng tiếp U22 Singapore (một khả năng dễ xảy ra), U22 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu “chốt hạ” với kình địch Thái Lan một cách nhẹ nhàng, thay vì phải dốc toàn lực. Điều nay vô cùng quan trọng bởi có thể giúp U22 Việt Nam bảo toàn thực lực cho các vòng đấu sau.

Trận đấu với U22 Indonesia cũng tạo nên sức ép lớn bởi xét về thực lực, họ cho thấy đủ khả năng tạo nên thách thức với U22 Việt Nam. Trái với bộ mặt bạc nhược của đội 1, lứa U22 Indonesia cho thấy sự sung mãn về thể lực, lối chơi kỷ luật và rất hiểu nhau giữa từng vị trí. HLV Indra Sjafri đã có hơn 15 năm theo dõi, dẫn dắt các cầu thủ trẻ Indonesia. Trong trận đấu với U22 Thái Lan, U22 Indonesia cho thấy họ chơi phòng ngự theo chiều sâu không kém gì U22 Việt Nam, đồng thời cũng rất nguy hiểm trong các tình huống phản công từ hai biên.

Một mối đe doạ tiềm tàng với hàng phòng ngự U22 Việt Nam là chân sút trẻ Osvaldo Haay. Dù mới 19 tuổi, Haay đang thực sự gây ấn tượng mạnh tại SEA Games 30 khi “nổ súng” trong cả hai chiến thắng của U22 Indonesia trước U22 Thái Lan và U22 Singapore. Đang thi đấu cho CLB Persebaya Surabaya, Osvaldo Haay có giá trị chuyển nhượng trên Transfermarkt lên tới 225.000 euro, cao hơn cả tiền vệ Quang Hải (150.000 euro).

Lối chơi càn lướt của Haay khiến hàng phòng ngự Thái Lan và Singapore gặp rất nhiều khó khăn. Bổ sung cho Haay là Egy Maulana, rất kỹ thuật và tinh quái. U22 Indonesia cũng không ngại va chạm, hàng phòng ngự thi đấu kỷ luật không kém gì so với các đội bóng của ông Park. Đây thực sự là bài toán hóc búa với nhà cầm quân Hàn Quốc nếu nhắm tới mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Một câu chuyện không thể không nhắc lại, lịch thi đấu SEA Games 30 khá tương đồng với SEA Games 2017, khi Việt Nam phải gặp các đối thủ lần lượt từ yếu đến mạnh. Hai năm trước, đoàn quân của HLV Hữu Thắng với những Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải... trong đội hình đã thắng một mạch các trận đầu vòng bảng cho tới khi đụng Indonesia và Thái Lan ở hai lượt trận cuối. Đội bóng của HLV Hữu Thắng để Indonesia cầm hoà trước khi gục ngã 0-3 trước Thái Lan, phải nói lời chia tay vòng bảng.

Nhắc lại chuyện này để cho thấy, phía trước U22 Việt Nam vẫn còn 3 trận đấu và đúng như HLV Park Hang Seo cẩn trọng, đội chưa thể vui mừng sớm. Ít nhất, U22 Việt Nam vẫn còn 2 trận đấu quan trọng, tiềm ẩn nhiều hiểm hoạ với U22 Indonesia và U22 Thái Lan. So với 2 năm trước, U22 Việt Nam hiện nay tạo nên sự tin cậy lớn hơn rất nhiều khi cân bằng cả hai yếu tố phòng ngự và tấn công. Ông Park cũng đang nắm trong tay đội bóng với nhiều vị trí là các trụ cột ở đội tuyển Việt Nam. Nhưng rõ ràng cẩn thận vẫn là không thừa. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.