Indonesia hứng 'sóng thần' COVID-19, 63 người tử vong vì bệnh viện cạn kiệt oxy

0:00 / 0:00
0:00
Bệnh nhân COVID-19 nằm trong lều vì bệnh viện thiếu giường. Ảnh: Reuters
Bệnh nhân COVID-19 nằm trong lều vì bệnh viện thiếu giường. Ảnh: Reuters
TPO - Chính phủ Indonesia đã ra lệnh cho các đơn vị sản xuất oxy ưu tiên phục vụ nhu cầu ngành y tế, sau khi có hơn 60 người tử vong tại một bệnh viện nơi nguồn oxy gần như cạn kiệt.

Quốc gia đông dân thứ tư thế giới đang phải chống chọi với một trong những đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất châu Á, với thêm 27.233 ca mắc mới ngày 4/7, và thêm 555 ca tử vong.

Trong một tuyên bố, bệnh viện Sardjito trên đảo Java cho biết 63 bệnh nhân đã chết sau khi gần như cạn kiệt oxy trong khoảng thời gian từ thứ Bảy đến đầu ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, phát ngôn viên của bệnh viện không tiết lộ những người qua đời có mắc COVID-19 hay không.

Theo ban lãnh đạo bệnh viện Sardjito, nhiều ngày trước khi sự cố xảy ra, họ đã tìm thêm nguồn cung oxy. Nhưng làn sóng bệnh nhân COVID-19 đổ về bệnh viện từ thứ Sáu đã khiến lượng oxy cạn sớm hơn dự kiến. Đến sáng Chủ nhật, tình trạng thiếu oxy ở Sardjito mới được giải quyết phần nào.

Indonesia hứng 'sóng thần' COVID-19, 63 người tử vong vì bệnh viện cạn kiệt oxy ảnh 1

Bệnh nhân COVID-19 nằm trong lều tạm. Ảnh: Reuters

Indonesia hứng 'sóng thần' COVID-19, 63 người tử vong vì bệnh viện cạn kiệt oxy ảnh 2

Ảnh: Reuters

Để đáp ứng nhu cầu về dưỡng khí nói chung, chính phủ Indonesia đã yêu cầu ngành công nghiệp khí đốt tăng cường sản xuất oxy y tế. Ước tính mỗi ngày, ngành y tế sử dụng khoảng 800 tấn oxy.

“Chúng tôi cũng hy vọng người dân không tích trữ oxy”, Siti Nadia Tarmizi, quan chức Bộ Y tế nói thêm, “vì việc này có thể khiến nhiều nơi khác thiếu hụt nguồn cung”.

Các bệnh viện trên khắp đảo Java đang bị đẩy đến bờ vực thảm họa bởi sự lây lan của biến thể Delta (phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ). Tại thủ đô Jakarta của Indonesia, chính phủ cho biết số lượng đám tang bệnh nhân COVID-19 hàng ngày đã tăng gấp 10 lần kể từ đầu tháng Năm, với 392 đám tang vào thứ Bảy.

Indonesia hứng 'sóng thần' COVID-19, 63 người tử vong vì bệnh viện cạn kiệt oxy ảnh 3

Người dân Indonesia tích trữ bình dưỡng khí khiến giá oxy tăng cao. Ảnh: CGTN

Indonesia hứng 'sóng thần' COVID-19, 63 người tử vong vì bệnh viện cạn kiệt oxy ảnh 4

Đường phố Bandung (Tây Java) vắng tanh sau khi áp dụng lệnh hạn chế. Ảnh: Reuters

Indonesia hứng 'sóng thần' COVID-19, 63 người tử vong vì bệnh viện cạn kiệt oxy ảnh 5

Một khu chợ ở ngoại ô Jakarta vẫn đông nghịt người. Ảnh: Reuters

Từ ngày 3/7, lệnh hạn chế khẩn cấp kéo dài 18 ngày bắt đầu được áp dụng trên đảo Java và Bali để kiểm soát sự lây lan của virus.

Từ 6/7, Indonesia sẽ chỉ cho phép người nước ngoài nhập cảnh nếu đã được tiêm chủng đầy đủ và có kết quả xét nghiệm âm tính. Du khách sẽ phải trải qua 8 ngày cách ly khi đến nơi.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG