Indonesia bác thông tin Nga đề nghị cho máy bay quân sự đồn trú

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 15/4, Indonesia bác bỏ thông tin Nga đề nghị nước này cho phép các máy bay quân sự Nga đồn trú ở Papua, một tỉnh cực đông của Indonesia.
Indonesia bác thông tin Nga đề nghị cho máy bay quân sự đồn trú ảnh 1

Chiến đấu cơ Su-27 của Nga. (Ảnh: Business Insider)

“Thông tin đó không chính xác”, ông Frega Wenas, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Indonesia, khẳng định.

Trước đó, đài truyền hình ABC của Úc đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles đã trao đổi với người đồng cấp Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin về vấn đề này, và ông Sjamsoeddin khẳng định sẽ không có máy bay của Không quân Nga đồn trú tại Indonesia.

“Ông ấy (Sjamsoeddin) nói với tôi một cách rõ ràng nhất rằng những thông tin về khả năng máy bay Nga đặt tại Indonesia là hoàn toàn không đúng sự thật”, Bộ trưởng Marles cho biết.

Papua nằm cách thành phố Darwin của Úc khoảng 1.200km về phía bắc, nơi Thuỷ quân lục chiến Mỹ luân chuyển lực lượng mỗi năm hai lần. Các căn cứ không quân của Úc cũng đang được nâng cấp để có thể tiếp nhận máy bay ném bom Mỹ.

Trước đó, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết chính phủ của ông đã hỏi Indonesia về bài viết đăng trên tạp chí quốc phòng Janes, khi vấn đề này trở thành tâm điểm chú ý trong chiến dịch vận động tranh cử ở Úc.

“Rõ ràng chúng tôi không muốn thấy ảnh hưởng của Nga trong khu vực của mình”, ông Albanese nói với các phóng viên.

Tạp chí Janes đưa tin, Jakarta đã nhận được yêu cầu chính thức từ Mátxcơva, đề nghị cho phép máy bay của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) được đồn trú tại một căn cứ thuộc ở tỉnh Papua.

Văn phòng tổng thống Indonesia cho biết, Phó Thủ tướng Nga Denis Manturov đã có cuộc hội kiến Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto tại Jakarta hôm 15/4.

Ông Albanese cho biết, Úc đang tìm kiếm thông tin rõ ràng hơn từ phía Indonesia về vấn đề này, đồng thời khẳng định Canberra có mối quan hệ tốt với Jakarta.

Ông Roy Soemirat, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia, cho biết ông chưa hề nghe về báo cáo nói trên.

Ngày 15/4, Ngoại trưởng Úc Penny Wong phát biểu trong cuộc họp báo rằng Indonesia đóng vai trò rất quan trọng đối với an ninh của Úc, và hai nước đã ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng vào năm ngoái.

Lãnh đạo phe đối lập Úc Peter Dutton cho biết, ông lo ngại về bài báo và đang yêu cầu Chính phủ Úc cung cấp thông tin cụ thể.

Theo CNA
MỚI - NÓNG
Sau hợp nhất Đà Nẵng và Quảng Nam, trụ sở và 760 ô tô công dôi dư sẽ làm gì?
Sau hợp nhất Đà Nẵng và Quảng Nam, trụ sở và 760 ô tô công dôi dư sẽ làm gì?
TPO - Theo đề án hợp nhất tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng, một trong những nội dung quan trọng là công tác quản lý, sử dụng lại hiệu quả hệ thống trụ sở làm việc và phương tiện công hiện có tại hai địa phương. Đây là cơ sở quan trọng nhằm tiết kiệm ngân sách, tận dụng tài sản công và bảo đảm hoạt động thông suốt của bộ máy hành chính sau hợp nhất.
Bình luận