Úc trừng phạt nhóm tinh hoa và 300 nghị sĩ Nga, chỉ trích Trung Quốc nới tay

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Úc hôm nay tuyên bố áp thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào nhóm tinh hoa và các nghị sĩ Nga, đồng thời cho rằng việc Trung Quốc nới lỏng hạn chế thương mại với Mátxcơva vào thời điểm xung đột ở Ukraine là điều “không thể chấp nhận được”.
Úc trừng phạt nhóm tinh hoa và 300 nghị sĩ Nga, chỉ trích Trung Quốc nới tay ảnh 1

Thủ tướng Úc chỉ trích Trung Quốc nới lỏng thương mại với Nga. (Ảnh: AP)

“Chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác để triển khai một làn sóng trừng phạt và gia tăng áp lực lên Nga”, Thủ tướng Úc Scott Morrison thông báo trong cuộc họp báo.

Ông Morrison cho biết các biện pháp trừng phạt mới sẽ được áp dụng với “các nhà tài phiệt có tầm ảnh hưởng kinh tế chiến lược đối với Mátxcơva” và hơn 300 nghị sĩ quốc hội Nga đã bỏ phiếu chấp thuận việc đưa quân vào Ukraine.

Úc cũng đang bàn với Mỹ để phối hợp trừng phạt những cá nhân và tổ chức Belarus bị cho là đã giúp đỡ Nga, sẽ phối hợp với NATO để cung cấp thiết bị quân sự không sát thương và vật tư y tế cho Ukraine, ông Morrison cho biết.

Thủ tướng Úc bày tỏ quan ngại trước tình trạng “thiếu phản ứng mạnh mẽ” của Trung Quốc, đồng thời chỉ trích Bắc Kinh về những báo cáo nói rằng Trung Quốc đã nới lỏng hạn chế thương mại với Mátxcơva bằng cách cho phép nhập khẩu lúa mì từ Nga. Ông Morrison cho rằng điều này là “không thể chấp nhận được”.

Đầu tháng này, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Bắc Kinh, cơ quan giám sát nông nghiệp Nga cho biết Trung Quốc đã đồng ý cho phép nhập khẩu lúa mì và lúa mạch từ tất cả các vùng của Nga. Trung Quốc hôm qua chính thức xác nhận thông tin này.

Nước láng giềng của Úc là New Zealand cũng đã áp lệnh cấm đi lại có mục tiêu và cấm buôn bán hàng hoá với quân đội Nga.

Theo AP
MỚI - NÓNG