Iceland, những tay chơi khác lạ

Iceland, những tay chơi khác lạ
Báo chí và giới mộ điệu không ngần ngại gọi họ là đội bóng thời trang nhất tại EURO 2016. Bởi chẳng giống ai và luôn nổi bật trong mỗi trận đấu.

Trước hết là về khoản râu. Không phải cầu thủ nào cũng thích để râu, nhưng nếu đã sở hữu “thú vui” này thì phải lạ và độc như Aron Gunnarsson. Không một tuyển thủ Iceland nào có râu đẹp và chăm sóc kỹ như tiền vệ đội trưởng 27 tuổi này.

“Bộ râu đặc biệt luôn gắn liền với hình ảnh của Aron cả ngoài đời lẫn trên sân cỏ. Chúng tôi học được nhiều thứ từ cách chăm sóc râu của Aron. Đó là tính nhẫn nại và sự điềm tĩnh. Aron trông giống với một chiến binh và phù hợp với vai trò một thủ quân”, đồng đội Runar Sigurjonsson chia sẻ.

Giống như Sigurjonsson và Gunnarsson, Birkir Bjarnason cũng cùng chung sở thích nuôi râu với hai người đồng đội. Với biệt danh là Thần sấm, Bjarnason để râu quai nón rất ấn tượng.

Về tóc, các cầu thủ Iceland để tóc đa dạng và rất thời thượng. Nhiều cầu thủ Iceland xem vấn đề về tóc nghiêm túc như một thói quen văn hóa, ăn mặc riêng. “Các bạn đừng ngạc nhiên khi thấy các tuyển thủ Iceland dành hàng giờ để chải chuốt hay thay đổi kiểu tóc. Phần đông giới trẻ Iceland thích một trào lưu tóc nào đó từ thần tượng của mình”, Gunnar, một CĐV 37 tuổi chia sẻ về những kiểu tóc rất khác nhau của ĐT Iceland.

Nếu cầu thủ trẻ Hordur Magnusson thích mái tóc màu bạch kim chải chuốt, lãng mạn như quý ông của những năm 50 thế kỷ trước, thì Eidur Gudjohnsen (đã 37 tuổi) lại thích sự đơn giản của phong cách cổ điển. Hay Bjarnason là mái tóc dài duyên dáng, khác hẳn với vẻ bề ngoài có phần cơ bắp của anh.

Cuối cùng là hình xăm, nhiều cầu thủ tại EURO xăm trổ nhưng đẹp và nghệ thuật như các tuyển thủ Iceland thì còn kém xa. Điển hình như Ari Skulason. Hậu vệ này rất thích xăm hình theo phong cách chiến binh với những họa tiết mạnh và ấn tượng. “Đa phần các cầu thủ Iceland đều có ít nhất 1 hình xăm.

Tuy nhiên, xăm nghệ thuật như Skulason thì rất hiếm. Cậu ấy chú ý đến các hình xăm như chính trang phục hàng ngày của mình. Nói chung, cậu ấy không lẫn vào đâu được giữa đám đông”, Gudjohnsen chia sẻ về thú xăm hình của các cầu thủ Iceland.

Chưa nói chuyện đá bóng, các cầu thủ Iceland đã là tay chơi đích thực về… hình thức.

MỚI - NÓNG