Lộ 5 phương án thay thế Del Bosque ở Tây Ban Nha

5 phương án có thể thay thế Del Bosque dẫn dắt ĐT Tây Ban Nha.
5 phương án có thể thay thế Del Bosque dẫn dắt ĐT Tây Ban Nha.
TPO - HLV Vicente del Bosque vừa đề cập tới khả năng chia tay ĐT Tây Ban Nha trong thời gian tới. Ngay lập tức, giới truyền thông đưa ra 5 phương án có thể thay thế trong thời gian tới.
Trước trận đấu thuộc vòng 1/8 EURO 2016 giữa Tây Ban Nha và Italia, truyền thông Tây Ban Nha đã nói rằng, Vicente del Bosque sẽ mất việc nếu như nhà ĐKVĐ của giải thua trận và bị loại. Kết thúc 90 phút, Tây Ban Nha thua 0-2 một cách đáng thất vọng và ngay lập tức, những câu hỏi liên quan tới tương lại đổ dồn về phía HLV Del Bosque.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Del Bosque cố gắng tránh né mọi vấn đề liên quan đến tương lai của mình, đồng thời khẳng định đó là việc của LĐBĐ Tây Ban Nha và ông sẽ tiếp tục công việc chuẩn bị cho ĐT Tây Ban Nha trước hành trình tham dự vòng loại World Cup 2018. Tuy vậy, trong chia sẻ mới nhất, nhà cầm quân 65 tuổi đã bất ngờ thừa nhận, ông có thể chia tay đội trong thời gian tới để nhường chỗ cho một người mới.
Gần như ngay lập tức, truyền thông Tây Ban Nha đã đưa ra 5 phương án có thể thay thế “Ngài râu kẽm” trong thời gian tới. Những cái tên ấy bao gồm Ernesto Valverde, Marcelino, Joaquin, Jose Antonio Camacho, Julen Lopetegui và Michel. Theo cuộc thăm dò mới đây từ Marca thì Ernesto Valverde nhận được số phiếu tin nhiệm cao nhất từ CĐV Tây Ban Nha, với 15,58%.
Tuy nhiên, tờ AS lại đưa tin, Joaquin Caparros chính là người đã được đích thân Del Bosque tiến cử để thay thế mình. Trong khi đó, nguồn tin từ LĐBĐ Tây Ban Nha lại hé lộ, Chủ tịch Angel Maria Villar muốn Julen Lopetegui là người tiếp theo ngồi vào “ghế nóng”, hoặc chí ít cũng phải là Michel, người hiện dẫn dắt CLB Marseille của Pháp.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.