Ibrahimovic chính thức giải nghệ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Zlatan Ibrahimovic vừa tuyên bố giã từ sự nghiệp bóng đá ở tuổi 41, chấm dứt 23 năm thi đấu đỉnh cao với vô vàn danh hiệu.
Ibrahimovic chính thức giải nghệ ảnh 1

Tiền đạo của AC Milan đã đưa ra thông báo trên sân San Siro, sau trận đấu cuối mùa giải 2022/23 gặp Verona vào rạng sáng nay.

Trận này, Ibrahimovic tiếp tục ngồi ngoài vì chấn thương. Vì vậy, anh không có cơ hội chơi trận đấu cuối cùng và cũng có thể là ghi bàn thắng cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ trước khi chia tay.

Ibrahimovic chỉ có thể bước ra sân San Siro và nói lời tạm biệt NHM khi trận đấu giữa Milan và Verona kết thúc. “Tôi có nhiều kỷ niệm và nhiều cảm xúc không thể quên ở đây”, tuyển thủ Thụy Điển nghẹn ngào nói. “Lần đầu tiên tôi đến đây, các bạn đã cho tôi hạnh phúc. Lần thứ hai, đó là tình yêu. Tôi sẽ là fan của Milan suốt đời.

Ibrahimovic chính thức giải nghệ ảnh 2

Ibra cảm ơn NHM trong ngày chia tay

Đã đến lúc tôi phải nói lời tạm biệt với bóng đá, nhưng không phải với các bạn. Hẹn gặp lại, nếu may mắn chúng ta có thể gặp lại nhau. Forza Milan và tạm biệt mọi người”.

Ibrahimovic đã rơm rớm nước mắt khi được các CĐV Milan hát vang tên anh trên khắp các khán đài và sau đó được các đồng đội lập một hàng rào danh dự đưa anh rời sân.

Ibrahimovic khép lại 4 năm thi đấu đáng nể trong màu áo Milan. Đến CLB này khi đã 37 tuổi, nhưng anh vẫn thể hiện phong độ cao với 10 bàn sau 18 trận ở mùa đầu, 15 bàn qua 19 trận ở mùa thứ 2. Mùa vừa qua, vì chấn thương đầu gối không thuyên giảm nên tiền đạo người Thuỵ Điển chỉ ra sân 4 lần và ghi 1 bàn. Đó cũng là lý do khiến anh phải dừng lại.

Ibrahimovic chính thức giải nghệ ảnh 3

Các danh hiệu Ibra đã giành được trong sự nghiệp

Ibrahimovic vừa khép lại 23 năm chơi bóng đỉnh cao. Khi anh bắt đầu sự nghiệp, những đồng đội ở Milan như Brahim Diaz, Saelemaekers, Charles De Ketelaere… còn chưa sinh ra.

Hơn 2 thập kỷ đã mang lại cho tiền đạo này vị thế hàng đầu thế giới. Anh khoác áo các CLB lớn nhất ở 4 giải VĐQG hàng đầu châu Âu gồm Juventus, Inter, Milan (Serie A), Barcelona (La Liga), Man United (Ngoại hạng Anh) và PSG (Ligue 1). Cầu thủ này giành tổng cộng 34 danh hiệu cấp CLB và vô vàn danh hiệu cá nhân cao quý.

MỚI - NÓNG