Ibrahimovic chính thức cân bằng kỷ lục của Ronaldo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ibrahimovic ​đã ghi bàn trong chiến thắng của AC Milan trước Venezia. Pha lập công này cũng giúp tiền đạo người Thụy Điển cân bằng kỷ lục của Ronaldo.
Ibrahimovic chính thức cân bằng kỷ lục của Ronaldo ảnh 1

Trên sân Pier Luigi Penzo của Venezia, Ibrahimovic đã mở tỷ số cho đội khách AC Milan ngay từ phút thứ 2. Đây là bàn thắng thứ 8 sau 13 lần ra sân của chân sút năm nay đã 40 tuổi.

Đáng chú ý, Ibrahimovic thi đấu rất hay trên sân khách tại Serie A mùa này khi ghi tới 7 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, thực hiện trong các trận gặp Bologna, Roma, Fiorentina, Genoa, Udinese và Venezia.

Bên cạnh đó, tiền đạo người Thụy Điển cũng cân bằng kỷ lục ghi bàn vào lưới 80 câu lạc bộ khác nhau ở 5 giải đấu lớn châu Âu mà Ronaldo đang nắm giữ. Siêu sao người Bồ Đào Nha đạt thành tích này khi ghi bàn trong chiến thắng 3-1 của MU trước Burnley. Ibrahimovic vẫn còn cơ hội phá kỷ lục này nếu ghi bàn trong trận gặp Genoa ở Coppa Italia.

Ibrahimovic trở lại khoác áo AC Milan lần thứ hai vào đầu năm 2020 và đã ghi tổng cộng 36 bàn kể từ thời điểm đó. Dù đã bước sang tuổi 40 nhưng Ibrahimovic vẫn là một trong những tiền đạo hay nhất châu Âu thời điểm hiện tại.

Chân sút người Thụy Điển bắt đầu sự nghiệp của mình tại đội bóng Malmo ở quê nhà vào năm 1999 và đã thi đấu cho 7 đội bóng khác nhau, chỉ có thời gian thi đấu tại LA Galaxy là lần hiếm hoi Ibrahimovic thử nghiệm ở nền bóng đá ngoài châu Âu.

Ibrahimovic đã có những mùa giải rất thành công tại Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, PSG và MU nhưng lại chưa một lần vô địch Champions League. Thành tích tốt nhất ở đấu trường châu Âu chính là danh hiệu Europa League cùng MU. Tiền đạo người Thụy Điển đã ghi được 492 bàn thắng sau 802 trận và vẫn chưa có ý định giải nghệ.

MỚI - NÓNG