HLV Shin Tae-yong thừa nhận suýt bắt tay với ĐT Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Shin Tae-yong vừa hé lộ một chi tiết bất ngờ sau khi AFF Cup 2020 khép lại hơn 1 tuần. Trên nhật báo Bola của Indonesia, ông thừa nhận từng ở rất gần chiếc ghế HLV trưởng ĐT Thái Lan.
HLV Shin Tae-yong thừa nhận suýt bắt tay với ĐT Thái Lan ảnh 1

Câu chuyện bắt đầu vào năm 2019 khi Shin Tae-yong nhận được một số đề nghị. Vào thời điểm đó, ông đang thất nghiệp sau thời gian gây ấn tượng ở ĐT Hàn Quốc. Suốt 1 năm từ 2018 đến 2019, ông đã không có một công việc chính thức nào khi hết hạn hợp đồng với ĐT Hàn Quốc sau World Cup 2018.

Thời điểm ấy, ĐT Thái Lan cũng đi tìm HLV trưởng để bắt đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2022. Họ rất ấn tượng với Shin Tae-yong nhờ dấu ấn đậm nét ông để lại ở giải đấu trên đất Nga, khi Hàn Quốc đánh bại đội tuyển Đức, trực tiếp loại nhà đương kim vô địch thế giới từ vòng bảng.

Không muốn mất đi một ứng viên nặng ký, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã lập tức mời Shin Tae-yong ngồi vào bàn đàm phán, nhưng vào phút chót, họ đã không thuyết phục được ông.

Shin Tae-yong kể: “Thực ra, đã có các cuộc đàm phán với phía Thái Lan vào năm 2019. Tuy nhiên, quá trình diễn ra không suôn sẻ. Tôi quyết định rút khỏi cuộc thảo luận cuối trước khi được đề nghị ký hợp đồng".

HLV Shin Tae-yong thừa nhận suýt bắt tay với ĐT Thái Lan ảnh 2

HLV Shin Tae-yong từng gây ấn tượng tại World Cup 2018

Không mang về được Shin Tae-yong, Thái Lan đã bổ nhiệm Akira Nishino, người từng đưa Nhật Bản vào vòng 1/8 của World Cup 2018 trước khi thua Bỉ 2-3. Tiếc rằng, Nishino chỉ tồn tại được hai năm ở ĐT Thái Lan. Ông bị sa thải vào tháng 7/2021. Vị HLV này được thay thế bởi Alexandre Polking vào tháng 9/2021.

Trong khi đó, Shin Tae-yong cũng không phải chờ đợi quá lâu. Ông chọn ĐT Indonesia và bản hợp đồng có thời hạn 4 năm giữa hai bên được ký kết vào cuối 2019.

Nhưng thực ra khi đó, Indonesia cũng phải cạnh tranh quyết liệt với một câu lạc bộ Trung Quốc, Shenzen FC. "Có một đề nghị từ đội bóng Trung Quốc vào tháng 4 năm 2019. Tuy nhiên, lựa chọn cuối cùng của tôi là đội tuyển Indonesia".

Huấn luyện viên 51 tuổi nói thêm: "Tôi cảm thấy muốn làm điều gì đó với đội tuyển quốc gia hơn là ở câu lạc bộ. Sau khi cân nhắc giữa các bến đỗ ở Trung Quốc và đội tuyển Indonesia, cuối cùng tôi đã chọn Indonesia".

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.